Thái Bình: Bé gái 4 tuổi bỏng rất nặng vì cháy nhà

Như Loan |

Trong cơn hỏa hoạn bật ngờ ập đến, do còn quá nhỏ không thể chạy thoát nên bé 4 tuổi ở Thái Bình đã bị bỏng rất nặng.

Chiều ngày 26/2, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Quang Thảo (khoa Hồi sức cấp cứu) – Viện Bỏng Quốc gia cho biết, mới đây đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp bé Tô Quỳnh Như – 4 tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng quá nặng.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, vào đêm ngày mồng 5 rạng sáng ngày mồng 6 Tết, toàn bộ ngôi nhà của anh Tô Mạnh Định (38 tuổi) và chị Hà Thị Tâm (37 tuổi) ở xóm 1 thôn Lạc Thành Nam xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình bị lửa thiêu rụi (hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân).

Anh Hà Đình Kiên (33 tuổi - cậu ruột bé Tô Quỳnh Như), anh Kiên cho biết: "Sự việc xảy ra quá bất ngờ cho đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ lại. Tôi nhận được tin cả nhà đều bị bỏng nên đến nhà cháu luôn.

Cả nhà cháu 3 người đều đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, riêng cháu Như bị nặng hơn nên phải đi tiếp lên tuyến trên, còn bố mẹ ở lại tỉnh để ông bà chăm sóc. Ở Hà Nội thì tôi và bác ruột cháu Như thay nhau trông nom".

Thái Bình: Bé gái 4 tuổi bỏng rất nặng vì cháy nhà - Ảnh 1.

Bị bỏng nặng đến 82% cơ thể, bé Quỳnh Như (4 tuổi) đang phải trong tình trạng rất nặng.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được Công an vào cuộc điều tra.

"Chính gia đình chúng tôi cũng không hiểu vì sao mà tai họa lại kinh hoàng đến thế, chỉ biết phân chia nhau ra chăm sóc cháu và bố mẹ của cháu thôi", anh Kiên cho biết.

Cũng theo anh Hà Đình Kiên, hiện sức khoẻ của bé Quỳnh Như được tiên lượng rất xấu: "Hiện bé vẫn đang ở phòng cách ly đặc biệt của Viện bỏng Quốc gia, chỉ một người nhà được thay nhau vào chăm sóc".

Liên hệ với bác sĩ Lê Quang Thảo, người trực tiếp điều trị cho bé cho hay: "Theo chuẩn đoán cháu Quỳnh Như bị bỏng 82% diện tích cơ thể, sâu 25%, bỏng độ III, IV, toàn bộ thân, chi. Nhập viện trong tình trạng lớt rộp phần trên và dưới cơ thể. Tuy nhiên, với những cố gắng nỗ lực hết mình, ê kíp tiếp nhận đã cấp cứu kịp thời cháu bé".

Thái Bình: Bé gái 4 tuổi bỏng rất nặng vì cháy nhà - Ảnh 2.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể nói trước được điều gì về sức khỏe của bé Như.

Được biết, bố bé Quỳnh Như làm công nhân, lương tháng không ổn định, còn mẹ bé Quỳnh Như làm nông dân, quanh năm với mấy sào ruộng, thu nhập khá bấp bênh.

Tai họa bất ngờ ập xuống cả gia đình cô bé, Quỳnh Như hiện đang phải chống chọi với những cơn đau đớn.

Bác sĩ viện Bỏng quốc gia cũng nhấn mạnh, khi bị bỏng, việc sơ cứu ban đầu cũng rất quan trọng, nếu xử trí không đúng cách ngay từ những giây phút đầu tiên có thể khiến vết thương nhiễm trùng, lâu lành và để lại các di chứng như sẹo xấu, co rút ngón tay… thậm chí để lại những thương tật vĩnh viễn cho trẻ.

Ngoài ra, bác sĩ Thảo cũng khuyến cáo, trong và sau Tết, tỷ lệ trẻ nhỏ nhập viện do bỏng khá nhiều, các bậc phụ huynh phải tuyệt đối thận trong khi chăm sóc trẻ; không treo hoặc để bất kỳ vật dụng nào phía trên vị trí đặt nôi hoặc giường cho bé nằm; không để phích nước sôi, ổ cắm điện trong tầm tay của trẻ.

Với những bé đã biết đi, tuyệt đối không cho xuống khu vực bếp nấu ăn vì lửa và thức ăn nóng luôn là hiểm họa không lường đối với trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại