*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân Hà Thị Hoàn, nạn nhân vụ 5 người trong gia đình bị tẩm xăng đốt tại Sơn La không thể qua khỏi.
Theo các bác sĩ trẻ nhỏ bị bỏng rất nguy hiểm và nếu bỏng đến 10 % diện tích cơ thể được xem là bỏng nặng độ IV, độ V. Việc sơ cứu bỏng vô cùng quan trọng thay vì tìm các loại thuốc để bôi.
Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra trên sâu khấu Lễ hội hóa trang Halloween khiến những người chứng kiến khiếp sợ.
Vì một phút sơ sẩy, bé gái 4 tuổi Lương Bảo N. ngã vào chậu nước sôi, dẫn đến bị bỏng nặng, toàn bộ da trước ngực, bụng, hai tay và đùi trái bị bỏng rộp.
Trong cơn hỏa hoạn bật ngờ ập đến, do còn quá nhỏ không thể chạy thoát nên bé 4 tuổi ở Thái Bình đã bị bỏng rất nặng.
Không may phích nước nóng đổ vào người, bé trai 10 tháng tuổi bị bỏng nặng. Nhưng khi con khóc, giẫy giụa trong đau đớn vì bỏng thì người mẹ câm điếc không nghe thấy gì. Bố lại mù nên người thân trong gia đình phải thay nhau chăm sóc bé tại bệnh viện.
Do mâu thuẫn gia đình, người chồng ở Ân Thi (Hưng Yên) đã tẩm xăng, đốt khiến chính mình bị tử vong còn người vợ trẻ thì bị thương khắp người, mặt biến dạng.
Vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 2h sáng 23/4, tại Công ty Thép Việt - Nhật (KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng) khiến 4 nam công nhân bị bỏng nặng.
14 tuổi, T. chứng kiến bố mẹ chia lìa đôi ngả. Cũng năm đó, cuộc đời cô rơi vào nỗi đắng cay khi làm vợ một người đàn ông chưa từng quen biết
Người ta thường gọi các anh là “những người hùng ở Phòng số 7”. Nghe như tiêu đề một câu chuyện trinh thám vậy, nhưng đó là sự thật. Gặp những người lính chiến đấu với giặc lửa đặc biệt yêu nghề ở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 7 Hà Nội, chúng tôi thật sự ấn tượng bởi những điều họ đã làm được cho cuộc sống người dân.
Theo các chuyên gia y tế thì mùa đông đến là nguy cơ trẻ bị bỏng cao nhất trong đó chủ yếu là bỏng nước sôi khi pha nước tắm.
Trong số 5 nạn nhân vụ nổ bốt điện cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia, có 2 người bỏng rất nặng, tiên lượng xấu đến tính mạng.