Tên lửa Triều Tiên đặt toàn bộ nước Mỹ vào trong tầm ngắm, kể cả Thủ đô Washington

Trung Phạm |

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lần này của Triều Tiên được thực hiện với thông điệp mạnh mẽ: Thủ đô Washington DC của Mỹ hiện đã nằm trọn trong tầm ngắm.

Trước đây, Triều Tiên đã từng nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhưng chưa bao giờ thể hiện khả năng vươn tới các mục tiêu quan trọng ở bờ Đông nước Mỹ như Thủ đô Washington DC hay thành phố New York.

Nhưng lần này thì khác, Bình những không chỉ phô diễn tầm bắn xa của tên lửa mà còn chứng tỏ kỹ năng và chiến thuật họ có thể sử dụng để tấn công hạt nhân những mục tiêu tối quan trọng này trên đất Mỹ.

Theo giới phân tích quốc phòng, quả tên lửa Hwasong-14 mà Triều Tiên phóng hồi tháng 7 vừa qua có tầm bắn khoảng 4.000 dặm, đủ xa để vươn tới phần lớn diện tích bang Alaska nhưng vụ phóng sáng sớm ngày 29/11 thực sự còn bay cao và xa hơn nhiều.

"Nếu các số liệu là chính xác thì quả tên lửa này có thể đạt tầm bắn trên 13.000 km", nhà vật lý David Wright, đồng Giám đốc Chương trình An ninh Toàn cầu của Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ (UCS), cho biết.

"Một quả tên lửa như vậy sẽ thừa tầm với để vươn tới Thủ đô Washington, DC, mà thực tế, là bất cứ địa điểm nào trên nước Mỹ lục địa".

Tên lửa Triều Tiên đặt toàn bộ nước Mỹ vào trong tầm ngắm, kể cả Thủ đô Washington - Ảnh 1.

Tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên phóng ngày 30/8/2017

Triều Tiên thường tránh phóng thử tên lửa vào ban đêm hay vào mùa Đông hoặc mùa Thu nhưng vụ phóng lần này rất nhiều khả năng Bình Nhưỡng muốn chuyển tải đi thông điệp: Mối đe dọa Mỹ từ tên lửa ICBM là hiện hữu.

Trước đó, hôm thứ Ba (28/11), Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát hiện được tín hiệu vô tuyến mà họ cho rằng nó phù hợp với các công tác chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên nhưng vẫn chỉ dự đoán sự kiện sẽ diễn ra trong vài ngày tới chứ không ngờ Bình Nhưỡng lại tiến hành nhanh đến vậy.

Thời điểm và tốc độ nhanh chóng của vụ phóng thử lần này cho thấy Triều Tiên đã đặt ưu tiên cho việc luyện tập một vụ tấn công hạt nhân thực thụ vào Mỹ chứ không chỉ là luyện tập.

Dù hiện tại chưa rõ liệu quả tên lửa mà Triều Tiên phóng có thực sự mang được đầu đạn hạt nhân bay được khoảng cách xa như lần phóng này hay không nhưng rõ ràng nó đã truyền tải đi thông điệp: Thủ đô Washington DC của Mỹ hiện đã bị đặt trong tầm ngắm.

Video Triều Tiên phóng ICBM ngày 4/7/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại