Tên lửa S-400 Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ: Tiết lộ cơ quan chỉ huy đặc biệt

Anh Tú |

Theo tiết lộ của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một đại tá không quân nước này đã được bổ nhiệm làm chỉ huy các hệ thống S-400 và hiện đang làm nhiệm vụ tại Ankara.

Cơ hội cuối cùng để Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tránh được cuộc khủng hoảng về việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là trong cuộc gặp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ hội đó giờ đây đã đi qua.

Cuộc gặp trên đã cho thấy một điều rõ ràng rằng: Bất kể phía Mỹ nói gì, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ tiếp nhận các hệ thống tên lửa do Nga sản xuất. Lô hàng S-400 đầu tiên sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 7 này và Ankara hiện đang chuẩn bị đón nhận những tác động từ các lệnh trừng phạt mà Mỹ có thể áp đặt.

Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Erdogan ngày 4/7 cho biết: "S-400 sẽ được chuyển giao rất sớm và sẽ được sử dụng một cách tích cực".

Tên lửa S-400 Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ: Tiết lộ cơ quan chỉ huy đặc biệt - Ảnh 1.

Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua S-400 của Nga thì sẽ không thể sở hữu F-35. Ảnh: BI

Theo các nguồn tin an ninh của tờ Al-Monitor, lô hàng đầu tiên sẽ bao gồm 9 xe phóng di động (TEL), các hệ thống radar theo dõi mục tiêu và điều khiển hỏa lực, một hệ thống chỉ huy và kiểm soát cùng một hệ thống radar điều khiển hỏa lực bổ sung. Đây sẽ là những bộ phận đầu tiên của hai tiểu đoàn tên lửa S-400 sẽ được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhóm chuyên gia kỹ thuật của Nga sẽ tiếp nhận lô hàng ở Ankara, địa điểm dự kiến triển khai S-400. Theo tiết lộ của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một đại tá không quân nước này đã được bổ nhiệm làm chỉ huy hệ thống và hiện đang làm nhiệm vụ tại Ankara.

Tại Ankara, S-400 sẽ được triển khai tại căn cứ quân sự Akinci (tên mới là Murted) ở thị trấn Kahramankazan thuộc tỉnh Ankara. Căn cứ này được chọn bởi nó rất phù hợp để các máy bay chở hàng của Nga thực hiện công tác chuyển giao cất hạ cánh.

Tuy nhiên, nguồn tin của Al-Monitor cũng cho biết, Ankara sẽ không vội vàng lắp đặt S-400 và đưa chúng vào hoạt động ngay lập tức.

"Chúng tôi hy vọng S-400 sẽ hoạt động trong năm nay", Ismail Demir, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ ngày 4/7. Hay nói cách khác, Ankara đang cố gắng tránh thêm leo thang căng thẳng với Washington về vấn đề này.

Một vấn đề khác nữa rất đáng chú ý là ai sẽ chỉ huy S-400? Quân đội? Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, hay một bộ chỉ huy độc lập riêng biệt?

Một số nguồn tin Ankara cho rằng cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải quân đội sẽ là lực lượng kiểm soát các tổ hợp S-400. Sau vụ đảo chính bất thành vào ngày 15/7/2016 họ lập luận rằng, tình báo là cơ quan an toàn hơn cả.

Nga thử nghiệm tên lửa S-400 tại trường bắn Kamchatka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại