*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo trang tin Pentapostagma, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng bẻ khóa bộ điều khiển hệ thống tên lửa phòng không S-400 để có thể sử dụng vũ khí này chống lại máy bay Nga.
Mỹ đã đồng ý bán Hệ thống Thông tin Liên lạc Chiến trường (FICS) trị giá 280 triệu USD cho Đài Loan với mục đích hiện đại hóa lực lượng vũ trang của hòn đảo.
Việc kẻ gian có thể đột nhập vào chiếc máy bay vốn được coi là tài sản chiến lược quan trọng trong sứ mệnh răn đe hạt nhân của Nga, rõ ràng là một lỗ hổng an ninh đáng báo động.
Trong những năm 1980, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật hàng không, vũ khí và máy bay là Công ty Marconi Systems Ltd. của Anh.
Khác với xe tăng T-90MS - biến thể xuất khẩu cũ hơn, T-90M chỉ đứng thứ hai sau T-14 về khả năng tác chiến, đồng thời được đánh giá là vượt trội so với phiên bản gốc T-90.
Hiện chưa rõ lý do nào khiến Mỹ đột ngột gia tăng các vụ tấn công bằng loại tên lửa đặc biệt này nhưng có thể đây sẽ là vũ khí được Mỹ ưu tiên lựa chọn cho các nhiệm vụ ám sát.
Bộ trưởng Công an Trung Quốc nêu rõ đội ngũ tình báo này cần tăng cường năng lực phân tích, suy đoán, đưa ra cảnh báo sớm, phản ứng, chỉ huy và đối phó nhanh với các tình huống khẩn cấp.
Theo tiết lộ của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một đại tá không quân nước này đã được bổ nhiệm làm chỉ huy các hệ thống S-400 và hiện đang làm nhiệm vụ tại Ankara.
Hải quân, không quân, đơn vị tên lửa Trung Quốc vừa kết thúc 34 ngày tập trận trên Biển Đông cùng khu vực Tây và Trung Thái Bình Dương.
Ông Korotchenko cho biết thêm rằng, các hệ thống S-300 Syria rất hiệu quả trong việc vô hiệu hóa máy bay gây nhiễu hoặc các hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm đường không (AWACS).
Trong loạt video mà BQP Nga công bố về cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ gần đây đã không xuất hiện bất cứ một hệ thống vũ khí mới nào mà ông Putin đề cập trong thông điệp liên bang.
Nếu không có tên lửa hành trình Tomahawk trong kho vũ khí, chưa chắc Mỹ đã dám xung kích đi đầu can thiệp vào các cuộc xung đột trên toàn thế giới như những thập kỷ vừa qua.