Tên lửa Nga lập kỳ tích lịch sử: Diệt mục tiêu ở tốc độ thần kỳ - TT Putin hết lời ca ngợi

Tú Anh |

Tổng thống Vladimir Putin đã không tiếc lời ca ngợi, coi đây là công trình vĩ đại của các nhà khoa học, nhà thiết kế, các kỹ sư tài năng và chuyên gia quân sự Nga.

Theo hãng tin RT, Hải quân Nga ngày hôm nay đã phóng thử thành công tên lửa chống hạm Zircon siêu vượt âm từ khinh hạm tiên tiến nhất của lực lượng này ở vùng cực Bắc đất nước.

Quả tên lửa tối tân đã bắn trúng mục tiêu giả định sau khi bay được quãng đường 450km chỉ trong vòng vài phút.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trước đó khinh hạm Đô đốc Gorshkov trang bị tên lửa dẫn đường tiên tiến nhất của Hải quân Nga đã khởi hành đến Biển Trắng ở ngoại biên Bắc Băng Dương và mang theo tên lửa Zircon trên tàu.

Bộ Quốc phòng cho biết, nằm trong chương trình thử nghiệm bắn đạn thật, Đô đốc Gorshkov đã phóng đi tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon từ một trong những hầm chứa thẳng đứng trên tàu.

Video Nga phóng thử tên lửa Zircon từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov

Đây là lần đầu tiên Zircon được thử nghiệm cho nhiệm vụ tác chiến chống hạm và tên lửa này đã tấn công trực tiếp vào mục tiêu trên biển cách đó 450km ở Biển Barents.

Đáng kinh ngạc hơn, tên lửa Zircon vươn tới tốc độ Mach 8 trong quá trình thử nghiệm, tức nhanh hơn tốc độ âm thanh tới 8 lần.

Bình luận về sự kiện lịch sử này, Tổng thống Vladimir Putin đã không tiếc lời ca ngợi, coi đây là "công trình vĩ đại của các nhà khoa học, nhà thiết kế, các kỹ sư tài năng và chuyên gia quân sự Nga".

"Thành công của sứ mệnh đã đánh dấu một bước tiến lớn trong nhiệm vụ trang bị cho các lực lượng vũ trang Nga những hệ thống vũ khí hiện đại nhất", ông Putin nhấn mạnh.

Zircon đã được Nga tập trung nguồn lực phát triển từ nhiều năm qua. Năm ngoái, chính Tổng thống Putin đã tiết lộ về sự tồn tại của nó cùng với các vũ khí siêu thanh khác như tên lửa phóng lướt siêu vượt âm Avangard và tên lửa hành trình phóng từ trên không Kinzhal.

Zircon được cho là có thể đạt tốc độ lên tới Mach 9 và có tầm hoạt động cho phép nó tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển ở khoảng cách tới 1.000 km.

Quân đội Nga cho biết, tên lửa có thể sẽ được lắp đặt trên cả các tàu ngầm hạt nhân và tàu mặt nước, mặc dù phiên bản mặt đất của loại vũ khí này cũng đang được phát triển.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa bắt đầu được Bộ Quốc phòng Nga tiến hành từ cuối năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ đưa Zircon vào hoạt động trong vài năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại