Tàu ngầm "cá mập máy" bí ẩn và đầy nguy hiểm của Trung Quốc

Sao Đỏ |

Một nguyên mẫu phương tiện không người lái bí ẩn hoạt động trong môi trường biển cho mục đích quân sự đã được Trung Quốc chính thức mang ra triển lãm.

Từ ngày 24 đến 26/7, Triển lãm quân sự Trung Quốc lần thứ 5 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Bắc Kinh. Tại triển lãm, hàng chục nhà sản xuất trong và ngoài nước đã mang đến nhiều sản phẩm thiết bị quân sự và dân sự từ môi trường biển, lục địa, không gian và bầu trời.

Thu hút sự chú ý đặc biệt của các khách tham quan là một phương tiện trinh sát không người lái cực kỳ đặc biệt với thiết kế giống hệt như một con cá mập máy. Theo giới thiệu đây là sự kết hợp giữa máy móc và công nghệ sinh học độc nhất vô nhị.

Phương tiện không người lái này có kích thước tương đương một con cá mập thật và được trưng bày trong một chiếc bể khổng lồ. Được biết nhờ thiết kế khí động học tối ưu mà khí tài này có tốc độ cao, độ ồn thấp và tầm hoạt động rộng, có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ như theo dõi, tìm kiếm và trinh sát.

Tàu ngầm cá mập máy bí ẩn và đầy nguy hiểm của Trung Quốc - Ảnh 1.

Phương tiện trinh sát có hình dạng như một con cá mập do Trung Quốc chế tạo

Quan sát bên ngoài có thể nhận thấy con cá mập máy này được tích hợp các thiết bị quang điện tử bố trí ở mắt và miệng. Đây có thể là các camera kỹ thuật số hoặc một loại cảm biến đặc biệt nào đó.

Theo giới thiệu, nhờ kết cấu đặc biệt của mình, phương tiện trinh sát này có thể dễ dàng xâm nhập căn cứ hải quân của đối phương mà không lo bị phát hiện, sau đó tiến hành trinh sát rồi rút lui an toàn.

Nếu không quan sát kỹ, đối phương kể cả có phát hiện ra chiếc tàu ngầm trinh sát có hình dạng khác lạ này cũng sẽ tưởng nó chỉ là một con cá mập bình thường và bỏ qua mối đe dọa hiện hữu cực kỳ nguy hiểm.

Tàu ngầm cá mập máy bí ẩn và đầy nguy hiểm của Trung Quốc - Ảnh 2.

Con cá mập máy này nhiều khả năng sẽ được Hải quân Trung Quốc chấp nhận đưa vào biên chế

Điều đáng sợ nhất ở đây đó là con cá mập máy này ngoài nhiệm vụ trinh sát còn có thể được sử dụng để làm chức năng tấn công, đơn giản nhất là nó mang theo một lượng nổ trong thân để đánh đòn tự sát nhằm vào tàu ngầm đối phương.

Không loại trừ khả năng trong tương lai, phương tiện tác chiến đặc biệt trên còn được tích hợp những loại vũ khí tấn công siêu nhỏ để vừa với khoang bụng, từ đó không yêu cầu phải tự hủy bản thân khi trong nhiệm vụ trinh sát có yêu cầu tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức.

Mặc dù vậy, để được Hải quân Trung Quốc chấp nhận đưa vào biên chế chiến đấu thì con cá mập máy cực kỳ nguy hiểm này vẫn còn phải trải qua quá trình đánh giá tương đối dài. Thông số kỹ chiến thuật của phương tiện trên vẫn chưa được nhà sản xuất công bố cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại