TASS: Việt Nam đặt hàng vũ khí trị giá 1 tỷ USD từ Nga

Ly Vy |

Người đứng đầu Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga, ông Dmitry Shugaev cho các phóng viên biết rằng Việt Nam đã đặt hàng danh mục vũ khí với giá trị hơn 1 tỷ USD.

"Hôm nay, chúng tôi đã có một danh mục các đơn đặt hàng vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD," ông nói.

Ông Shugaev cũng nói thêm rằng, Nga cùng với Việt Nam đang thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của môi trường nhiệt đới lên các thiết bị vũ khí của Nga.

Người đứng đầu Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga cũng nhắc lại việc Nga đã hoàn thành các hợp đồng chuyển giao máy bay chiến đấu Su-30MK2 và tàu ngầm Kilo 636 cho Việt Nam.

Đối với việc giao hàng theo hợp đồng cung cấp các xe tăng (T-90S), ký vào năm 2017 đang được thực hiện theo kế hoạch.

"Đương nhiên chúng tôi cũng rất chú trọng đến dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ các nhà máy của Việt Nam trong việc chế tạo cũng như sửa chữa thiết bị hàng không," ông Shugaev nói.

Tuy vậy, ông Shugaev chưa cho biết cụ thể trong danh mục sản phẩm quốc phòng trị giá 1 tỷ USD mà Việt Nam đặt mua từ Nga bao gồm những loại vũ khí gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại