TASS: 2.900 lính đánh thuê Syria đã tới Libya, cậy đông định "xé bỏ" ngưng bắn?

Hoài Giang |

Tối ngày 2/2/2020, hãng tin TASS dẫn nguồn Quân đội Quốc gia Libya (LNA) và nguồn tin y tế cho biết 70 lính đánh thuê người Syria đã thiệt mạng sau giao tranh gần thủ đô Tripoli.

Nhóm các tay súng nói trên được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gửi tới Libya và tham chiến về phía Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA).

Theo phát ngôn viên của lực lượng LNA: "Con số lính đánh thuê đến từ Syria của (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip) Erdogan thiệt mạng đã lên tới 71. Từ 45 đến 55 tên khác đã bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch.

Những người bị thương đã nhận được hỗ trợ y tế và được đưa đến bệnh viện và một trung tâm bỏng cùng với các bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine".

LNA nhấn mạnh rằng tất cả lính đánh thuê Syria thương vong nói trên được cho là đã vi phạm lệnh ngừng bắn được trung gian bởi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và LNA đã phải nổ súng trả đũa.

Theo kênh truyền hình Al-Hadath số tay súng Syria (do Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến Libya) thiệt mạng đã lên tới 72 người.

Theo TASS, khoảng 2.900 tay súng Syria đã đến Libya và hơn 1.800 tay súng khác đang được huấn luyện tại các trại huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên đã có 64 người Syria đã tìm cách trốn sang châu Âu ngay sau khi được Thổ Nhĩ Kỳ đưa đến Libya.

Đoạn video được ghi lại vào tháng 1/2020 cho thấy phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ không vận tới Libya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại