Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra

Đức Trí |

Phiến quân Syria vừa công bố hình ảnh về việc hủy diệt xe tăng T-72 của SAA, tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra nhờ vào khả năng “độ” tăng cực khủng của Nga.

Phiến quân Syria vừa công bố hình ảnh về việc hủy diệt xe tăng T-72 của SAA, tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra nhờ vào khả năng “độ” tăng cực khủng của Nga.

Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 1.

Lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) vừa công bố hình ảnh cho thấy lực lượng này đã hủy diệt xe tăng T-72 của Quân đội Syria (SAA) trên mạng xã hội.

Địa điểm tiêu diệt là ở vùng nông thôn Latakia. Vào thời điểm đó, một xe tăng T-72 của SAA đang tấn công các mục tiêu khác mà không nhận ra rằng đã bị phiến quân khóa mục tiêu bằng vũ khí chống tăng.

Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 2.

Vũ khí chống tăng được FSA sử dụng là tên lửa chống tăng TOW-2 do Mỹ cung cấp. Đây là vũ khí chống tăng hạng nặng có khả năng xuyên giáp rất mạnh. Vòng tròn màu đỏ trong hình là tên lửa chống tăng TOW-2 đang lao tới xe tăng T-72.

Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 3.

Do xe tăng T-72 đang chú ý đến hướng khác, và hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã trở thành mục tiêu của tên lửa chống tăng.

Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 4.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên, khi khói tan, có thể thấy được kíp lái đã nhanh chóng lao ra khỏi xe tăng (bên trong khung màu đỏ), rõ ràng là toàn bộ kíp lái còn sống sót.

Điều này cho thấy, mặc dù tên lửa chống tăng TOW-2 đã bắn trúng khu vực phía trước của tháp pháo T-72 và gây ra một vụ nổ lớn, nhưng nó không đủ để xuyên qua tháp pháo và lớp giáp bảo vệ, nên kíp lái có thể thoát ra an toàn.

Lớp giáp chống nổ nổ bên ngoài tháp pháo đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ xe tăng và kíp lái. Nếu tình hình thiệt hại là lạc quan, kíp lái hoàn toàn có thể quay trở lại xe tăng để tiếp tục chiến đấu.

Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 6.

Một chiếc xe tăng bị trúng tên lửa chống tăng nhưng vẫn còn tương đối nguyên vẹn như thế này và kíp lái vẫn an toàn là tình huống tương đối hiếm trong chiến đấu thực tế.

Kể từ cuối năm 2019 đến nay, chỉ có 3 tình huống tương tự xảy ra ở chiến trường Syria, một số chuyên gia quân sự tin rằng xe tăng T-72 của SAA đã được Nga “độ” bằng một gói nâng cấp “khủng”, trong đó, lớp giáp chống đạn có hiệu suất phòng thủ mạnh mẽ.

Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 7.

Việc các lực lượng phiến quân đối lập Syria dùng tên lửa chống tăng TOW do Mỹ cung cấp để hủy diệt các loại xe tăng Syria không phải chuyện hiếm.

Ước tính đã có hàng trăm chiếc xe tăng và thiết giáp của quân đội Syria đã bị tên lửa chống tăng TOW do các lực lượng đối lập sử dụng phá hủy. Giới phân tích cho rằng, lực lượng CIA của Mỹ đã bí mật cung cấp hàng ngàn đơn vị tên lửa chống tăng TOW cho các lực lượng đối lập Syria.

Ra đời từ thập niên 1970, tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ hiện vẫn được coi là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

Các phiên bản của TOW được phát triển sau này là: TOW 2A (BGM-71E), sản xuất vào năm 1987 với hơn 118.000 quả được bán ra; TOW 2B (BGM-71F), sản xuất vào năm 1991 với trên 40.000 quả được bán ra.

Tăng T-72 bị hủy diệt ở Syria và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 9.

TOW được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng ATK. Khi bắn các xạ thủ quan sát và dẫn đường đường bay cho tên lửa đến hủy diệt các mục tiêu thông qua kính viễn vọng. Phạm vi tấn công tối đa của phiên bản TOW 2B mới nhất lên tới 4.200m.

Ngoài ra, TOW được nâng cấp để đủ sức xuyên thủng xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA. Hiện TOW là loại tên lửa chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội Mỹ cũng như các quốc gia NATO khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại