Tại sao Belarus cần tổ hợp tên lửa Iskander và S-400?

Công Thuận |

Chuyên gia quân sự Nga đánh giá về việc quân đội Belarus nhận được tổ hợp tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400 từ Nga.

Hệ thống tên lửa Iskander của Nga: Ảnh: tsn.ua

Hệ thống tên lửa Iskander của Nga: Ảnh: tsn.ua

Đài Sputnik (Nga) ngày 9/10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết, các lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được các hệ thống tên lửa Iskander và hệ thống phòng không S-400.

"Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus đã thông báo về việc trang bị một số sản phẩm mới cho quân đội. Đó là các hệ thống tên lửa Iskander, hệ thống phòng không S-400 và các hệ thống chiến đấu không người lái cũng được chuyển giao cho Belarus vào tháng 10", thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận.

Yuri Knutov, chuyên gia quân sự kiêm Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga bình luận về thông tin này với đài Sputnik như sau: "Đã có một thỏa thuận giữa tổng thống Nga và Belarus, khi nhà lãnh đạo Belarus yêu cầu hỗ trợ trong việc tăng cường khả năng quốc phòng của nước này. Vì Belarus là tiền đồn của Liên minh Nga - Belarus ở biên giới phía Tây, nên Moskva đã quyết định cung cấp sự hỗ trợ đó: Iskander và S-400".

Ông Knutov giải thích, sự hiện diện của những vũ khí này trong quân đội Belarus giúp tăng cường bảo vệ các khu vực biên giới phía Tây của Nga và Belarus.

"Ở phương Tây, hệ thống Iskander và hệ thống S-400 được gọi là vũ khí tạo ra 'vùng cấm tiếp cận'. Tức là trên thực tế, những vũ khí này không cho phép đối phương tập trung lực lượng để tấn công", ông Knutov nêu rõ.

Trước đó vào tháng 5 năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã mua số lượng cần thiết hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander và bệ phóng tên lửa đất đối không S-400 từ Nga.

Cuối tháng 6/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng trong tương lai gần, Nga sẽ cung cấp cho Belarus các tổ hợp tên lửa tầm ngắn Iskander-M, có thể phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ông Putin nhấn mạnh rằng những tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tổ hợp tên lửa Iskander có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của đối phương ở phạm vi gần 500 km với độ chính xác cao. Tốc độ của tên lửa gấp sáu lần tốc độ âm thanh.

Trong khi đó, hệ thống S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa được Nga đưa vào sử dụng năm 2007. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, cũng như các mục tiêu trên mặt đất. Hệ thống S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao tới 30 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại