Syria: Vừa chiếm được địa bàn, lực lượng do Mỹ yểm trợ bất ngờ bị IS phản công đánh bật

Hải Võ |

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tổ chức cuộc tấn công gây chấn động nhằm vào Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuận ở khu vực phía Bắc Raqqa.

Al-Masdar News đưa tin, sau cuộc đột kích bất ngờ vào giữa trưa ngày Chủ nhật, 11/6, IS đã giành lại Khu cơ sở quân sự Số 17 và nhà máy đường ở gần thành phố Raqqa, hai địa bàn quan trọng mà SDF vừa giành được trước đó vài ngày, trong chiến dịch rầm rộ giải phóng Raqqa - nơi được coi là "thủ đô" của IS tại Syria.

Cuộc tấn công của IS mở màn bằng ít nhất một vụ đánh bom tự sát, được thực hiện trước khi SDF kịp củng cố lại cơ sở quân sự chiến lược này. Theo Al-Masdar, việc giành lại được cứ điểm quan trọng trên một lần nữa giúp tăng cường tuyến phòng thủ của IS ở phía Bắc Raqqa.

Vụ tấn công làm 23 thành viên SDF thiệt mạng, 2 chiến binh người Kurd bị bắt sống.

Sau sự kiện ngày 11, các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra ở phạm vi phía Bắc khu căn cứ quân sự khi IS điều động thêm hàng loạt chiến binh từ Raqqa tới để chống trả lực lượng tiến vào giải phóng thành phố. Để đáp trả, Không quân Mỹ cũng tăng cường không kích yểm trợ cho SDF.

Đến cuối tuần trước, SDF được cho là đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn quận ngoại ô Al-Mashalab của Raqqa sau khi lần đầu tiên tiến vào Raqqa ngày 7/6.

SDF cho biết họ nhận được sự phối hợp tích cực từ liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, được Lầu Năm Góc thông báo là làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ SDF, cùng nhiều xe bọc thép của liên minh đã hiện diện ở mặt trận phía Đông Raqqa.

Số liệu của Liên hợp quốc cho thấy hiện còn khoảng 160.000 người mắc kẹt tại Raqqa, và khoảng 100.000 người có khả năng bị IS sử dụng làm "lá chắn sống" do không kịp di tản.

Bộ quốc phòng Mỹ cho rằng IS còn duy trì khoảng 2.500 chiến binh cố thủ tại Raqqa, trong khi các thủ lĩnh chủ chốt đã rút chạy khỏi thành phố từ đầu năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại