Syria nóng rực: Nga tung đòn hủy diệt cuối cùng - Ra quyết định khiến cả TG kinh ngạc?

Bình Nguyên |

Mặc dù cả người phát ngôn Điện Kremlin và BQP Nga đều phủ nhận kế hoạch rút quân khỏi Syria nhưng đã có những chỉ dấu cho thấy xu hướng này sẽ sớm thành hiện thực.

Nga sử dụng binh lực, hỏa lực tối đa ở Syria

Bộ trưởng BQP Nga đã nói cuộc chiến ở Syria sắp kết thúc khi mà IS chỉ còn kiểm soát được chưa tới 5% lãnh thổ quốc gia Trung Đông này và đang bị các lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Assad vây ép, truy diệt ở khắp nơi. Giờ cáo chung của các tay súng khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sắp điểm khi mà:

Thứ nhất, đặc nhiệm Nga tràn ngập khắp khu vực Deir Ezzor phối hợp cùng các đơn vị tinh nhuệ và cơ giới hạng nặng của QĐ Syria truy quét tàn quân IS ở những địa điểm cố thủ cuối cùng của chúng ở trung tâm thành phố cổ này.

Thứ hai, Không quân Nga tiếp tục sử dụng ồ ạt vũ khí hạng nặng, tập kích những đòn hỏa lực mang tính hủy diệt đối với các lực lượng IS cũng ở Deir Ezzor. Cụ thể, hôm qua, được sự hộ tống của các máy bay tiêm kích Su-30SM, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã trút hàng chục quả tên lửa có điều khiển chính xác, phá hủy nhiều kho vũ khí và trại lính của khủng bố.

6 chiếc Tu-22M3 của Nga hợp lực dội bom IS

Thứ ba, tương tự với đòn hỏa lực của không quân, các tên lửa hành trình Kalibr cũng được phóng đi từ tàu ngầm Nga hôm 31/10. Với 3 quả tên lửa, đòn tập kích của tàu ngầm Nga đã thổi bay các trạm chỉ huy, một khu vực quân sự có nhiều xe thiết giáp và các tay súng phiến quân, cũng như một kho vũ khí lớn của IS gần khu định cư Abu Kemal ở Deir Ezzor.

Có thể thấy một điểm chung là tất cả nỗ lực của đặc nhiệm, không quân và hải quân Nga đều dồn vào Deir Ezzor - một trong những thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở Syria. Hỏa lực ồ ạt của Nga đã làm mềm đáng kể chiến trường, đè bẹp sức kháng cự của phiến quân để đặc nhiệm Nga cùng lực lượng vũ trang Syria tiến công giải phóng các quận còn lại.

Bằng mọi giá hỗ trợ QĐ Syria dứt điểm xong Deir Ezzor dường như là ưu tiên hàng đầu của QĐ Nga hiện nay và đây chính là đòn "chốt hạ", mở ra bước ngoặt mới ở chiến trường Syria.

Nga sẽ ồ ạt rút quân khỏi Syria

Cách đây ít hôm, giới truyền thông quốc tế liên tục dẫn lại các bình luận của các chuyên gia quân sự đề cập tới khả năng Nga sẽ sớm rút quân khỏi Syria. Và dường như tiến trình này sẽ sớm diễn ra như một xu thế tất yếu. Nga sẽ không sa lầy ở Syria thêm nữa! Hơn 2 năm đã là quá đủ để chứng minh "Gấu Nga" đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Các mục tiêu chiến lược của Nga ở Syria đã cơ bản hoàn thành gồm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tạo thế vững chắc cho đồng minh của Moscow - Tổng thống Assad cả trên chiến trường lẫn trên bàn đàm phán nhằm tìm giải pháp chính trị có lợi nhất.

Syria nóng rực: Nga tung đòn hủy diệt cuối cùng - Ra quyết định khiến cả TG kinh ngạc? - Ảnh 2.

Máy bay và tên lửa Nga triển khai ở Syria.

Chiến thắng hoàn toàn trước IS đang đến rất gần, việc Nga sử dụng ồ ạt binh lực và hỏa lực chỉ trong vòng ít ngày qua cho thấy họ muốn đẩy tiến độ giải quyết dứt điểm chiến trường Deir Ezzor nhanh hơn nữa. Sau đó là gì, nếu không phải để rút quân?

Thực vậy, các nhà phân tích quốc tế đều nhận định, nhu cầu yểm trợ hỏa lực của không quân Nga từ QĐ Syria không còn nhiều như trước do vậy duy trì không quân Nga (các máy bay chiến đấu, trực thăng) ở Syria với số lượng lớn là vô cùng tốn kém và lãng phí, nhất là việc tác chiến liên tục cũng khiến các binh sĩ Nga ít nhiều muốn được... về nhà.

Tất nhiên, nếu tình hình chiến trường có diễn biến bất lợi đối với lực lượng của Tổng thống Assad thì các máy bay Nga sẽ lại có thể lập tức quay trở lại Syria chỉ trong vòng vài giờ.

Thêm nữa, dù rút máy bay nhưng Nga vẫn để lại gần như toàn bộ lực lượng tên lửa phòng không, kể cả tên lửa S-400, S-300V4; quân cảnh và đặc nhiệm để bảo vệ các căn cứ Tartus, Khmeimim - những đầu cầu là các "yết hầu" đặc biệt quan trọng, "giữ chỗ" để Nga tái triển khai lực lượng khi có tình huống xảy ra.

Syria nóng rực: Nga tung đòn hủy diệt cuối cùng - Ra quyết định khiến cả TG kinh ngạc? - Ảnh 3.

Tên lửa phòng không Nga triển khai ở Syria.

Mặc dù đâu đó vẫn còn những sự cố khiến QĐ Nga "muối mặt" ở Syria như hoạt động kém cỏi của biên đội tàu sân bay Kuznetsov (trục trặc liên tục khiến 1 tiêm kích Su-33, 1 tiêm kích MiG-29K rơi xuống biển); 1 trung tướng và 1 đại tá hy sinh ở chiến trường Syria; nhưng xét về tổng thể, Nga đã thành công rực rỡ.

Ngoài việc thu được những kinh nghiệm tác chiến quan trọng, thì các vũ khí Nga đã thử lửa và chứng minh được nhiều sự ưu việt, vừa giúp cải tiến, tối ưu hóa vừa là màn quảng bá không thể tuyệt vời hơn, khiến chúng trở nên "đắt như tôm tươi".

Cụ thể, xe tăng T-90, tên lửa S-400, tên lửa Kalibr,... đang được khách hàng nước ngoài xếp hàng đặt mua. Kể cả những đồng minh thân cận của Mỹ và NATO đều tỏ ra thèm muốn các "ngôi sao" của Nga vừa tỏa sáng ở Syria.

Đền lúc rồi, rút quân thôi! Quyết định này nếu đúng, có thể không mấy bất ngờ, những ít nhiều sẽ khiến cả thế giới kinh ngạc bởi trước đó chưa lâu giới chức Nga vẫn ra sức phủ nhận điều này.

Nga bắn 6 tên lửa hành trình Kalibr vào khủng bố IS ở Hama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại