Chứng minh năng lực quốc phòng, Ukraine khoe dàn xe quân sự "cây nhà lá vườn" hoành tráng

A Vĩ |

Arms & Security là triển lãm quốc tế thường niên diễn ra tại Kiev, Ukraine. Đây là cơ hội để Ukraine giới thiệu các loại vũ khí, cũng như xe quân sự mới nhất đến thị trường TG.

Triển lãm Arms & Security năm nay bao gồm hơn 50 gian hàng với các khí tài quân sự hiện đại nhất của Ukraine. Không những vậy, triển lãm còn có sự góp mặt của các công ty Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng tăng cường sự hiện diện của mình với nhiều sản phẩm tốt.

Dưới đây là các mẫu xe tăng và bọc thép ấn tượng nhất của Ukraine tại lãm năm nay:

1. Xe bọc thép Otoman 8x8 của công ty Practika

Chứng minh năng lực quốc phòng, Ukraine khoe dàn xe quân sự cây nhà lá vườn hoành tráng - Ảnh 1.

Xe bọc thép Otoman 8x8 được công ty Practika thiết kế để trở thành một thế hệ xe bọc thép 8x8 (hay gọi tắt là ACP) mới, với khả năng bảo vệ và hỏa lực mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, Otoman là một bản nâng cấp rất toàn diện so với BTR-60, với thiết kế hoàn toàn mới.

Otoman có một thùng nhiên liệu phía trước của xe, lái xe ngồi ở vị trí bên trái phía trước, một tháp pháo đặt trên đỉnh chính giữa của thân xe, các binh sĩ sẽ ngồi ở phía sau. Theo thông số kỹ thuật, xe được làm từ thép chống đạn hiện đại nên cung cấp khả năng bảo vệ nhiều hơn so với BTR-60.

Theo công bố, xe có giáp chống đạn chuẩn STANAG 4569 cấp II, cho phép chống các đầu đạn 7.62 mm ở khoảng cách 30 m; bánh xe cũng có thể chịu được sức nổ của 6 kg TNT.

Chứng minh năng lực quốc phòng, Ukraine khoe dàn xe quân sự cây nhà lá vườn hoành tráng - Ảnh 2.

8 bánh xe của Otoman có thể chịu được sức nổ của 6 kg TNT

Trái tim của Otoman là khối động cơ chạy bằng diesel có tên gọi Deutz, cho công suất tối đa 320 mã lực. Sức mạnh động cơ truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động Alisson 6 cấp. Chiếc xe này có thể chở được tối đa 14 người với đầy đủ trang bị.

Otoman 8x8 được trang bị hệ thống vũ khí điều khiển từ xa BM-3 Storm. Tháp pháo gắn pháo 30 mm ZTM-1 với 400 viên có sẵn. Vũ khí phụ bao gồm một súng máy đồng trục 7.62 mm cùng một khẩu phóng lựu tự động 30 mm AG-17. Otoman cũng được trang bị 2 tên lửa chống tăng gắn bên phải của tháp pháo.

2. Xe chiến đấu hỗ trợ tăng Strazh của công ty Zhytomyr

Chứng minh năng lực quốc phòng, Ukraine khoe dàn xe quân sự cây nhà lá vườn hoành tráng - Ảnh 3.

Công ty Zhytomyr mang tới triển lãm chiếc xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) có tên gọi Strazh, có thiết kế rất giống với BMPT Terminator 1 của Nga. Strazh sử dụng khung gầm của xe tăng T-64 MTB với một hệ thống vũ khí mới đặt ở giữa.

Stazh cũng có nhiệm vụ tương tự như BMPT của Nga, cung cấp nhiều giải pháp hỗ trợ và bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên chiến trường với các xe tăng chiến đấu như tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) hay súng chống tăng RPG. Ngoài ra, đây cũng là phương tiện hiệu quả trong việc hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh.

Tháp pháo cũ của T-64 được thay thế bằng hệ thống vũ khí Doublet, có thiết kế dựa trên tháp pháo của BMP-2 IFV. Vũ khí chính của Doublet bao gồm 2 khẩu pháo tự động ZTM-2 cỡ nòng 30 mm, một phiên bản "Ukraine hóa" khẩu 2A42 của Liên Xô.

Hệ thống cũng bao gồm 2 khẩu súng máy PKT 7.62 mm và một súng phóng lựu tự động AG-17 30 mm. Doublet còn được trang bị 4 ống phóng tên lửa Konkurs hoặc Barrier 212.

Chứng minh năng lực quốc phòng, Ukraine khoe dàn xe quân sự cây nhà lá vườn hoành tráng - Ảnh 4.

Giáp phản ứng nổ bên mạn trái của Strazh

Công ty Zhytomyr cho biết, Bộ Quốc phòng Ukraine đang xem xét thử nghiệm Strazh trong vài tuần sau triển lãm và những chiếc đầu tiên có thể được giao vào đầu năm 2018.

3. Xe bọc thép BTR-4 MV1 của công ty Kharkiv Morozov

Chứng minh năng lực quốc phòng, Ukraine khoe dàn xe quân sự cây nhà lá vườn hoành tráng - Ảnh 5.

BTR-4 là mẫu xe bọc thép được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Phiên bản mới BTR-4MV1 được chế tạo sau khi công ty Kharkiv Morozov tiếp thu các ý kiến của binh sĩ về vấn đề này sinh trong các tình huống chiến đấu thực tế trên chiến trường của BTR-4.

Kết quả sau cùng, BTR-4 MV1 đạt được khả năng chống đạn cao hơn phiên bản đầu cũng như thiết kế kiểu module cho phép trang bị các loại vũ khí mới nhất của NATO.

Thiết kế kiểu module cho phép xe có khả năng thay giáp trong mọi điều kiện chiến đấu, tăng cường bảo vệ tối đa chiếc xe, cũng như các binh sĩ bên trong. Có thể xem BTR-4 MV1 là mẫu APC "đỉnh" nhất mà quân đội Ukraine đang sở hữu.

Các chuyên gia thiết kế của Kharkiv Morozo đã nâng khối lượng BTR-4 MV1 lên 24-25 tấn, cao hơn từ 2-3 tấn so với BTR-4 nguyễn mẫu. Xe vẫn sử dụng công thức chế tạo bánh xe 8x8, động cơ Deutz của Đức và hộp số Alisson của Mỹ, cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 110 km/h. Ngoài ra, BTR-4 MV1 có thể "bơi" với tốc độ lên đến 10 km/h.

4. Xe tăng T-72AMT của công ty Ukroboronprom

Chứng minh năng lực quốc phòng, Ukraine khoe dàn xe quân sự cây nhà lá vườn hoành tráng - Ảnh 6.

Công ty Ukroboronprom mang đến triển lãm mẫu xe tăng chiến đấu mới nhất của mình - T-72 AMT. T-72 AMT là một bản nâng cấp sâu của xe tăng T-72, trang bị một loại giáp mới có tên gọi Knife, loại giáp này đã được sử dụng trên các xe chiến đấu Bulat và Oplot. Mạn sau cùng tháp pháp được trang bị thêm giáp để chống lại súng chống tăng RPG.

T-72 AMT cũng được trang bị thiết bị nhìn ban đêm mới, bao gồm bộ tăng cường hiển thị hình ảnh thế hệ III hiện đại. Tất cả kíp chiến đấu đều có thể quan sát dễ dàng thông qua các màn hình hiển thị đặt trên xe. Xe tăng bây giờ cũng có khả năng bắn tên lửa chống tăng dẫn đường vào ban đêm, cho khả năng xuyên giáp 750 mm ở khoảng cách 5 km.

Khoang bên trong được trang bị thiết bị liên lạc kỹ thuật số tiên tiến do công ty Aselsan (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất, giúp tăng cường khả năng liên lạc với bộ binh.

Xe cũng được trang bị hệ thống định vị và dẫn đường bằng vệ tinh TKM-3YM. Chiếc xe tăng mới giữ lại vũ khí chính ban đầu của T-72 là khẩu pháo 2A46 125 mm, xe cũng có một khẩu súng máy PKT được gắn đồng trục bên phải, cùng một khẩu NSV 12.7 mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại