Sự vắng mặt đáng tiếc của 2 chiến xa đình đám trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng

Nam Đồng |

Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ vào hôm qua, xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM và T-90M đã không được xuất hiện.

Như thường lệ, Quân đội Nga đã tận dụng Lễ duyệt binh thường niên vào ngày 9/5 làm nơi phô diễn sức mạnh quân sự cũng như giới thiệu các vũ khí, khí tài thế hệ mới.

Điểm nhấn của khối phương tiện chiến đấu mặt đất năm nay chính là xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator thế hệ 3. Trải qua thời gian dài nghiên cứu phát triển thì "Kẻ hủy diệt" đã được chấp nhận đưa vào biên chế.

Chiếc BMPT phiên bản sản xuất hàng loạt sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, lắp tháp pháo của BMPT-72, nhưng giữ lại 2 súng phóng lựu tự động 40 mm của thế hệ BMPT đầu tiên. Theo đánh giá đây là cấu hình tối ưu cho tác chiến đô thị.

Sự vắng mặt đáng tiếc của 2 chiến xa đình đám trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 1.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT lần đầu tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Ngoài chiếc BMPT thì lần đầu tiên tham gia Lễ duyệt binh còn có robot chiến trường Uran-6 và Uran-9. Đây là các phương tiện đã được thực chiến tại Syria và thu về kết quả rất tích cực, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phương thức tác chiến hiện đại của Quân đội Nga.

Bên cạnh đó, khối xe tăng chiến đấu chủ lực dĩ nhiên vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý, năm nay người Nga vẫn cho T-14 Armata cùng T-72B3 tham dự sự kiện trọng đại này.

Sự vắng mặt đáng tiếc của 2 chiến xa đình đám trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 2.

Đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực với T-14 Armata đi đầu và T-72B3 đi ngay phía sau

Tuy nhiên có một điều tương đối đáng tiếc đó là 2 dòng chiến xa "đình đám" thời gian qua, rất được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên Quảng trường Đỏ trong ngày 9/5 năm nay là T-80BVM cùng T-90M Proryv-3 thì lại vắng mặt.

Nguyên nhân khiến những chiếc MBT này không tham gia Lễ duyệt binh hiện vẫn chưa được phía Nga công bố, có thể do ý tưởng bố trí đội hình của họ, hoặc còn một khả năng nữa là hiện tại số lượng xe sản xuất ra chưa đủ để bố trí đi theo đội hình.

Sự vắng mặt đáng tiếc của 2 chiến xa đình đám trong Lễ duyệt binh Ngày chiến thắng - Ảnh 3.

Xe tăng T-80BVM của Hạm đội Phương Bắc duyệt binh tại thành phố cảng Murmansk

Mặc dù vậy, xe tăng T-80BVM vẫn được nhìn thấy tham gia một số cuộc duyệt binh quy mô nhỏ hơn tại các Quân khu hay Hạm đội của Nga. Cùng với đó, quá trình nâng cấp, hiện đại hóa dòng MBT này đang được triển khai khẩn trương, cho thấy ít nhất với T-80BVM thì số lượng không phải là nguyên nhân khiến nó không được hiện diện trên Quảng trường Đỏ.

Hy vọng rằng trong cuộc biểu dương lực lượng của Quân đội Nga vào năm sau thì đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực của họ sẽ được bổ sung thêm 2 phương tiện là T-80BVM cùng T-90M Proryv-3 để khán giá có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ chủ lực và xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Nga những năm đầu thế kỷ 21.

Điểm qua một số hình ảnh ấn tượng của buổi Lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại