*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù Su-35 chỉ là chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, nhưng không vì vậy mà chiếc tiêm kích Nga bị thất thế trước F-35
Jakarta có thể sẽ cân nhắc đưa Su-57 — dòng tiêm kích thế hệ thứ năm kế nhiệm của Su-35 — vào tầm ngắm.
Trong các cuộc không chiến hiện đại, bên nào làm chủ được thuật toán và mã nguồn, bên đó sẽ giành chiến thắng. Đặt cược vào dòng "Su" của Nga là một chiến lược bài bản.
Thỏa thuận này có lợi nhuận, nhưng vì một số lý do, Moscow rất có thể sẽ từ chối.
Sự trỗi dậy của mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ giữa hai nước có thể dẫn đến việc Moscow tìm kiếm những cách thức phù hợp để cung cấp Su-35 cho Triều Tiên.
Sự xuất hiện của radar AESA mới được kỳ vọng sẽ giải phóng hoàn toàn tiềm năng của "sát thủ bầu trời" R-37M – loại tên lửa có tầm bắn 350 km đang là nỗi khiếp sợ trên chiến trường Ukraine.
Với "chế độ quái thú", tiêm kích Su-35 cho thấy khả năng tấn công mục tiêu trên không và mặt đất cực mạnh.
Ấn Độ đã từ chối thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga vì sự hiện diện của Su-57 tối tân hơn.
Sự quan tâm bền bỉ với Su-57 cho thấy dòng máy bay thế hệ kế tiếp này được đánh giá là hiệu quả về chi phí hơn, bất chấp mức giá mua sắm cao hơn nhiều so với Su-35.
Tiêm kích Su-35 của Nga vượt trội chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất về tốc độ và độ cao bay tối đa.
Tiêm kích Su-35 mặc dù rất mạnh nhưng không phải hoàn hảo, thậm chí tồn tại điểm yếu rất lớn.
Bất chấp những hạn chế về thông số kỹ thuật, Su-35 vẫn dẫn đầu về số lượng bắn hạ máy bay đối phương chủ yếu nhờ số lượng triển khai áp đảo trên chiến trường.
Tâm điểm