Sputnik: Hợp đồng tàu hộ vệ tên lửa Gepard với Việt Nam đã hoàn tất

Sao Đỏ |

Hợp đồng cung cấp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 giữa Công ty xuất nhập khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và Hải quân Việt Nam đã được hoàn thành.

Báo Sputnik của Nga đưa tin: "Sản phẩm này đã được chuyển giao thành công đến khách hàng nước ngoài," - thông cáo báo chí nhân trao giải thưởng quốc gia "Ý tưởng Vàng" cho biết. Được biết, vì tham gia dự án, nhân viên Phòng xuất khẩu Lực lượng Hải quân Alexander Struzhanov đã được khen thưởng.

Như vậy là sau khi tàu vận tải siêu trường siêu trọng Rolldock Star của Hà Lan đưa tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam từ quân cảng Novorossiysk bên bờ biển Đen với đích ngắm là cảng Cam Ranh từ cuối tháng 11 thì đến hôm nay báo chí Nga đã chính thức xác nhận.

Theo kế hoạch, hải trình đưa tàu Gepard 3.9 thứ tư đóng cho Hải quân Việt Nam với số hiệu tạm thời 487 sẽ hết khoảng 1 tháng rưỡi. Tàu sẽ về tới Việt Nam vào giữa tháng 1/2018.

Sputnik: Hợp đồng tàu hộ vệ tên lửa Gepard với Việt Nam đã hoàn tất - Ảnh 1.

Tàu vận tải Rolldock Star đưa tàu Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam về nước

Việc Sputnik đưa ra thông cáo báo chí trích dẫn nguồn từ chính Công ty xuất nhập khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport được xem như chỉ dấu cho thấy việc đám phán đóng thêm cặp Gepard 3.9 tiếp theo cho Hải quân Việt Nam có thể sớm tiến hành.

Trước đó Nhà máy đóng tàu Zelenodosk đã trưng bày mô hình tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 - Dự án 11661E nâng cấp với cấu hình vũ khí vượt trội như tích hợp hai cụm ống phóng thẳng đứng của tên lửa hành trình chống hạm Kalibr và tên lửa phòng không tầm trung 9M317ME thuộc hệ thống Shtil-1.

Ngoài Gepard 3.9, Sputnik còn đưa tin về việc hai bên đang chính thức thương thảo các điều khoản cho hợp đồng đóng 4 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 tiếp theo với vũ khí mạnh hơn.

Sputnik: Hợp đồng tàu hộ vệ tên lửa Gepard với Việt Nam đã hoàn tất - Ảnh 2.

Mô hình tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 - Dự án 11661E nâng cấp

Khả năng Việt Nam và Nga hoàn thành hai thương vụ cung cấp vũ khí trên theo nhận định của giới quan sát quân sự là rất cao, do chúng ta có nhu cầu hiện đại hóa hải quân còn Moskva rất mong muốn tăng kim ngạch xuất khẩu vũ khí.

Nếu trong tương lai đưa vào biên chế đủ 12 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 và 6 chiếc Gepard 3.9, Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ có sức mạnh vượt trội so với hiện tại và vươn lên trở thành một thế lực lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Sau khi hoàn thành dự án Gepard 3.9, Việt Nam và Nga còn có thể tiến tới những hợp đồng quy mô hơn như cung cấp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình tiên tiến có lượng giãn nước lên tới 3.000 hoặc thậm chí là 4.000 tấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại