Xót thương em bé bị cắt rời cánh tay vì mẹ buộc dây cao su

Mai An (TH) |

Với mục đích tránh rét cho con, một người mẹ đã buộc cánh tay của con bằng dây cao su khiến đứa trẻ phải cắt rời cánh tay vì tụ máu quá lâu.

Vừa qua, dư luận Trung Quốc xôn xao vì thông tin một người phụ nữ tên Wu đã nghĩ ra cách tránh rét cho con bằng cách buộc dây cao su thật chặt vào tay con. Hậu quả, đứa trẻ bị tụ máu quá lâu nên phải cắt bỏ cánh tay.

Hình ảnh cánh tay cháu bé bị mẹ buộc dây cao su tránh rét.
Hình ảnh cánh tay cháu bé bị mẹ buộc dây cao su tránh rét.

Khi phát hiện cánh tay con tím tái, người phụ nữ này vội vã đưa con đến bệnh viện để điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết cánh tay phải của bé sưng đen, lạnh và cứng, không có chút nhiệt độ nào và dường như rất ít có sự lưu thông máu.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng cánh tay của em bé đã bị hoại tử, lây lan tiếp lên trên hướng bả vai. Do đó, các bác sĩ đã hội chuẩn, quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật cắt rời cánh tay bị hoại tử.

Hành động của người mẹ thiếu kiến thức đã khiến đứa con dứt ruột sinh thành phải cắt rời cánh tay khiến dư luận cảm thấy khó hiểu. Họ đặt ra nhiều câu hỏi về người mẹ “lùn kiến thức” này.

Trong đó, nghi vấn lớn nhất có thể do người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh nên mới thực hiện hành động làm tổn thương con như vậy.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại