Sự thật về hiệu quả của 4 thực phẩm "bổ dương" có tiếng

Nhiều nam giới có cả bộ sưu tập rượu quý được cho là bổ dương để tăng cường "sức mạnh".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại rượu vẫn được quảng cáo là bổ dương nhưng lại có tác dụng ngược. Tùy tiện sử dụng rượu sẽ vô tình rước án tử hình cho "cậu nhỏ".

Tẩm bổ hoá ra tự hại mình

Ba loại hải sản như hải sâm, cá ngựa, rắn biển mà nam giới cứ vơ vào vì cho là bổ thận tráng dương nhưng theo chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này thì đây là quan niệm phản khoa học. Vì ba loại hải sản này đều tốt cho phụ nữ - bổ âm.

BS Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định: "Cá ngựa ở dưới biển, thuộc hàn. Trong nước, có loại thuộc âm và dương. Loại thuộc dương chủ yếu có vảy. Còn loại không vảy chủ yếu thuộc âm. Thực tế vẫn có cá ngựa xuất hiện trong bài thuốc bổ dương vì trong các bài thuốc bổ dương bao giờ cũng có các loại khác nhau, bổ cả dương và âm cho cân bằng, hòa hợp. Rắn biển, hải sâm thuộc hàn, không vảy thì không thể bổ dương được. Về lý thuyết, ăn hải sâm nhiều sẽ không tốt, hải sâm thuộc hàn nên ăn vừa phải và nấu kèm chất nóng như tiêu, ớt".

Rượu ba kích vẫn được đồn thổi là bổ dương nhưng kỳ thực ba kích tím có tính hàn, nên nếu uống nhiều đàn ông dễ bị tiêu chảy. Ba kích là một vị cố tinh, làm "xuất binh" chậm, kéo dài thời gian cương cứng nhưng khái niệm bổ dương là hoàn toàn khác. Vì ba kích có tính hàn nên phải sao với rượu để giảm bớt tính hàn, vào khí và huyết cho nhanh. Vì là cố tinh nên nếu người nào mắc chứng khó "xuất binh" thì uống vào càng gây khó khăn thêm.

4 thực phẩm bổ dương có tiếng thực chất giết chết cậu nhỏ

Cao hổ là một bài thuốc quý, giúp mạnh gân cốt, khớp... nhưng phải được nấu từ xương đã bỏ tuỷ. Còn nếu cao hổ có lẫn thịt hoặc tuỷ lại rất độc vì thịt hổ và răng hổ đều chứa chất độc. Tuỷ hổ sẽ làm cho xương khớp nhức thêm. Để chữa đau nhức xương khớp, cao hổ phải phối hợp với một vài bài thuốc khác nhưng không có tác dụng tốt cho "chuyện ấy".

Cao trăn cũng được tương truyền là loại thuốc quý, tuy nhiên theo các chuyên gia nghiên cứu thì chỉ cần sử dụng một lạng cao trăn ngâm rượu, uống trong vòng nửa tháng, đã có người vĩnh viễn liệt dương. Lý do nằm tại cơ chế sinh học của con trăn. Ăn một con thú xong, trăn nghỉ ít nhất 6 tháng mới tìm con mồi khác để ăn. Trong thời gian đó nó nhu, không cương. Thời gian chủ yếu của trăn là nhu thì sao con người ăn vào mà cương được (!?).

Dễ hỏng vì "uống xong là yêu"

Hầu hết các bài thuốc bổ dương nếu có 10 vị thì ít nhất phải có 8 vị bổ dương, 2 vị bổ âm. Vì trong con người, âm dương luôn luôn cân bằng nhau. Bài thuốc nào cũng phải theo cơ địa của từng người, phải được bác sĩ bắt mạch, khám tổng thể mới có thể đưa ra bài thuốc phù hợp. Khi bốc thuốc, kê đơn bác sĩ phải căn cứ vào thể trạng, độ tuổi cụ thể để có toa phù hợp. Không phải thuốc tốt với người này cũng đồng nghĩa tốt với người kia. Vì vậy, tẩm bổ tùy tiện rất dễ mua bệnh vào thân

Vì cho rằng mình đã sưu tầm được cả kho rượu quý như rượu ba kích, dâm dương hoắc, rượu tay gấu, cá ngựa, ngũ xà, rượu mật gấu, anh Nguyễn Văn Bình, phố Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nam (tỉnh Hà Nam) cứ uống rượu xong là dương dương tự đắc lâm trận. Thời gian đầu anh đã thắng giòn giã khiến vợ tâm phục khẩu phục. Nhưng hơn một năm sau, anh thấy cậu nhỏ cứ mềm oặt.

Nguyễn Văn Bình kể lại: "Chuyện mất mặt đó xảy ra đúng vào ngày vợ chồng tôi lên Sapa ngắm tuyết rơi. Ngày hôm đó cả hai đều rất vui và hạnh phúc nhưng tối đó tôi không làm ăn gì được vì không có rượu mang theo. Ngày hôm sau tôi lùng sục khắp khu du lịch Sapa để mua rượu uống, thậm chí uống đến cả rượu tiết ba ba "bảo bối" tôi tin cậy nhất vẫn không có ích gì. Về nhà tôi tá hỏa đến phòng khám nam khoa. Bác sĩ cho biết, tự tôi đã mang đến "án tử hình" cho "cậu nhỏ" vì thói quen "yêu" sau khi uống rượu, toàn bộ cơ xốp của "cậu nhỏ" đã teo".

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng: "Uống rượu để ân ái tốt là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Cơ thể có rượu giúp khí huyết lưu thông, đưa máu đi đến nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có "cậu nhỏ" nên có hiện tượng cường dương. Đây là giai đoạn hưng phấn do rượu. Nếu cơ thể quen với việc cường dương do rượu thì khi không uống rượu, máu sẽ không dễ dàng đến đi "cậu nhỏ" nữa. Đến một lúc nào đó, rượu không còn giá trị vì lúc đó khí huyết của cơ thể đã hư, thận kém, cơ thể đã "chai" với rượu, bệnh nhân sẽ liệt dương vĩnh viễn".

4 thực phẩm bổ dương có tiếng thực chất giết chết cậu nhỏ 2

Cũng rơi vào tình trạng dở khóc, anh Nguyễn Ngọc Sang, huyện Tiền Hải, Thái Bình cũng đang phải chạy chữa khắp nơi vì trót tẩm bổ theo đơn của em trai. Anh Sang tâm sự: "Em trai tôi gần như "hỏng hẳn" nhưng chỉ dùng vị thuốc có dâm dương hoắc mà sinh lý cải thiện hẳn. Nghe nó mách, tôi làm theo nhưng không ngờ cơ sự lại trở nên tồi tệ đi. Cả tháng nay tôi liên tục phải di chuyển Thái Bình - Hà Nội để cậy nhờ thầy chữa trị nhưng chưa thấy tiến triển".

Về vấn đề này, Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Việt Nam cho biết, kết quả nghiên cứu dược lý cho thấy, dâm dương hoắc có tác dụng tương tự như nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Chất này không chỉ ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục của nam giới mà còn ảnh hưởng tới nhiều bộ phận của cơ thể như hệ tạo máu, hô hấp, cơ xương... Khi thiếu hụt testosterone sẽ làm quý ông giảm ham muốn cần phải bổ sung. Nhưng nếu người đàn ông bình thường mà dùng dâm dương hoắc bổ sung lâu dài dẫn đến dư thừa sinh rối loạn nội tiết tố nam dễ dẫn đến vô sinh.

Theo các chuyên gia Đông y, quan niệm bổ dương là để được "yêu" với tần suất dày hơn cũng là phản khoa học. Bổ thận tráng dương là để con người khoẻ mạnh. Còn sinh hoạt tình dục chỉ là một vấn đề nhỏ nằm trong đó. Thực tế rất nhiều người đang hiểu sai hoặc cường điệu hóa để đánh lừa người dân về tác dụng của các loại rượu ngâm động vật quý hiếm nhằm trục lợi bản thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại