Sự thật "ngã ngửa" về người vợ 5 năm vô sinh

P.V |

Đồ đàn bà không biết đẻ, đồ ăn hại chỉ biết nuôi béo cái thân, đã vô sinh thì ly dị đi cho con tao lấy đứa khác, sinh con đẻ cái... Đó là những lời mà chị L.H hay phải nghe.

Chị L.H (Bắc Ninh) thường xuyên phải nghe những lời xỉa xói của bố mẹ chồng, vì việc con dâu mãi vẫn chưa đẻ dù đã cưới được 5 năm. Ai ai cũng cho rằng vì chị béo quá mà bị vô sinh... khiến chồng phải chịu thiệt thòi.

Vốn dĩ thân hình của chị đã tròn trĩnh từ thời con gái vậy mà ai cũng nghĩ không tốt về chị. Ban đầu vợ chồng chị đã chạy chữa đủ thầy thuốc, ở đâu mách là chị đến, kể cả đi cầu khấn chùa chiền.

Lần này không chịu đựng được nữa chị đành khăn gói đi Hà Nội để khám và tìm ra nguyên nhân khiến mình vô sinh là gì.

Thật ngạc nhiên là các kết quả xét nghiệm đều cho thấy kết quả của sức khỏe bình thường và chị hoàn toàn có khả năng mang thai. Bác sĩ đã khuyên chị nên đưa chồng đi khám biết đâu lỗi là ở anh.

Chị L.H về đưa kết quả cho cả gia đình chồng xem và chứng minh mình “vô tội”. Đến nước này thì anh cũng phải theo chị đi khám và kết quả là anh bị tắc ống dẫn tinh.

Đây là “thủ phạm” khiến anh chị 5 năm chung sống mà vẫn không có con mà dằn vặt nhau ra nông nỗi…

Ths.BS Lê Thị Thu Hiền – Trưởng khoa Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội

“Đối với nhiều trường hợp, nếu không có ống dẫn tinh thì không thể có thai theo phương pháp tự nhiên được mà bắt buộc phải hỗ trợ sinh sản (thụ tinh qua ống nghiệm).

Đối với những trường hợp này, đa số là vẫn có khả năng sinh con, nhưng phải có sự hỗ trợ.

Lấy tinh trùng từ mào tinh ra sau đó tiến hành các biện pháp can thiệp hỗ trợ sinh sản khác để có thể sinh con”.

Tắc ống dẫn tinh cơ hội có con là bao nhiêu?

Ths.BS Lê Thị Thu Hiền – Trưởng khoa Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội thì những trường hợp hiếm muốn ở nam giới do tắc ống dẫn tinh, rối loạn hormone, giãn tĩnh mạch tinh…

Vẫn có khả năng sinh con nếu phát hiện sớm và có sự can thiệp kịp thời sẽ không phải đối mặt với tình trạng hiếm muộn, vô sinh.

Do đó, không riêng gì căn bệnh tắc ống dẫn tinh mà đối với những cặp vợ chồng có quan hệ tình dục bình thường trong 1 năm không có thai nên đi khám sớm.

Đặc biệt cần có sự đồng tình của cả 2 bên cùng nhau đi khám để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị kịp thời.

Đừng vì xấu hổ hay e ngại mà khiến việc điều trị khó khăn, thậm chí có thể mất đi cơ hội làm cha mẹ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại