Những dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư thường bị làm ngơ

Theo nghiên cứu mới đây của trung tâm nghiên cứu ung thư ở anh, có rất nhiều người đang lờ đi những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư vì không muốn làm bác sỹ mất thời gian với những triệu chứng nhỏ nhặt.

Cuộc điều tra với hơn 1.700 người độ tuổi ngoài 50 cho thấy, một số người không đi gặp bác sỹ vì lo rằng các bác sỹ sẽ không xem xét nghiêm túc các triệu chứng.

Những người khác thì sợ sẽ bị chẩn đoán là đã mắc ung thư, không tự tin với sức khỏe hoặc cho rằng đó là dấu hiệu của tuổi già. Nhiều người khác thì tin rằng các triệu chứng rồi sẽ mất đi.

Vậy đâu là những dấu hiệu đang tin cậy cho thấy một người có thể đã bị mắc ung thư?

Các bác sỹ đã liệt kê ra các dấu hiệu dưới đây:

- Thường xuyên bị ho hay khản tiếng, xuất hiện khối u, bị tiêu chảy hay táo bón

- Giảm cân không rõ nguyên nhân, hay có một vết loét không lành lại được.

- Nôn, đi tiểu hoặc đi đại tiện ra máu, hay ra máu giữa hai kỳ kinh nguyệt

- Cảm thấy không hoàn toàn nhẹ nhõm sau khi đi vệ sinh

- Xuất hiện những nốt ruồi có hình dạng không đều hoặc có răng cưa. Những dấu hiệu này cần được một bác sỹ chuyên khoa kiểm tra./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại