Ngã ngửa khi biết bí mật này của cái hắt hơi

Hoàng Hương |

Chỉ cần nghĩ đến tình dục, hay vừa thực hiện “chuyện yêu” và lên đỉnh cũng khiến bạn hắt hơi vài cái.

Trung bình mỗi người dành 24 giờ để hắt hơi trong suốt cả cuộc đời, tính trung bình là 2 cái/ ngày.

Thế nhưng, vì hành động hắt hơi rất bình thường nên hầu hết chúng ta ít chú ý đến vấn đề này. Mọi người đơn thuần chỉ nghĩ hắt hơi là do bị cảm cúm. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy.

Trong thời đại trị vì của Nữ hoàng Victoria, phụ nữ Anh thường “rỉ” tai nhau nếu hắt hơi sau khi vừa quan hệ tình dục xong, họ sẽ không bị thụ thai.

Bởi hắt hơi làm tăng áp lực ổ bụng có thể làm giảm lượng tinh trùng đi vào vùng âm đạo. Đây cũng được xem là cách tránh thai của người xưa.

Còn một nghiên cứu do Tiến sĩ Mahmood Bhutta, một chuyên gia tai mũi họng của Bệnh viện John Radcliffe, Oxford cho thấy tất cả 18 người được nghiên cứu đều hắt hơi sau khi đạt cực khoái.

Thậm chí có 1 đối tượng ở độ tuổi trung niên đã hắt hơi khi vừa nghĩ tới “cảnh giường chiếu”.

“Hắt hơi không phải bắt đầu từ mũi mà thường bắt đầu từ các dây thần kinh trong não bộ. Mà một phần của hệ thống thần kinh bao gồm nhịp tim, lượng máu chảy và hệ tiêu hóa. Đó là nguyên nhân khiến bạn hắt hơi khi nghĩ về tình dục”, Tiến sĩ Bhutta giải thích.

Không những thế, hiện tượng hắt hơi cũng có liên quan đến sự điều khiển của não bộ. Đó là lý do giải thích vì sao khi xuất hiện những hình ảnh tình dục trong đầu, bạn cũng có thể bị hắt hơi.

Cũng có một số ý kiến cho rằng khi thực hiện nghĩa vụ giường chiếu, đặc biệt gần tới “đỉnh”, hơi thở của chúng ta càng được đẩy lên mức độ nhanh, sâu hơn, dẫn đến đường hô hấp bị khô, mũi dễ bị kích ưng. Điều này đã dẫn đến hiện tượng hắt hơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại