Lương y Nguyễn Hữu Khai chia sẻ cách chữa bệnh trĩ không tái phát

Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai |

Sự khó chịu và nỗi khổ tâm của các bệnh nhân đang phải hàng ngày sống chung với bệnh trĩ là 1 lời cảnh báo lớn nhất đối với những ai còn có tâm lý chủ quan đối với căn bệnh này.

Vấn đề lớn đặt ra là nguyên nhân của bệnh trĩ là gì và cách điều trị bệnh trĩ trong đông y như thế nào?

1. Nguyên nhân gây bệnh trĩ theo y học phương Đông

Nhiều người cho rằng nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh trĩ là do công việc mang vác nặng, sinh đẻ nhiều lần, kiết lị phải rặn nhiều, những người làm việc ngồi lâu.

Tuy nhiên, theo lương y Nguyễn Hữu Khai, dựa vào triết lý y học phương Đông, đây chỉ là hội chứng bệnh còn căn nguyên của bệnh trĩ không đơn giản như vậy. Muốn chữa được bệnh trĩ phải tìm ra cái gốc gây ra bệnh giống như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Chúng ta tưởng tượng máu từ tim theo đường động mạch chảy xuống tới đoạn cuối cùng của hậu môn, song rồi nối với tĩnh mạch để trở lên rồi chạy xuống rồi lại chảy lên theo hệ tuần hoàn.

Như vậy theo hệ thống tuần hoàn, nếu khí làm việc bình thường thì việc lưu thông máu không có vấn đề gì, Nhưng khi khí bị suy, máu từ tim chạy xuống hậu môn sẽ không được đưa ngược lên một cách tối đa. Ví dụ xuống 10 chỉ đưa lên được 9.

Cứ như thế, 1/10 lượng máu không được đưa lên sẽ tích tụ dần làm cho tĩnh mạch ở hậu môn phồng, căng lên gây mỏng thành mạch rất dễ bị vỡ khi có phần cứng đi qua hoặc khi người bệnh rặn gây chảy máu.


Hình ảnh mô tả bệnh trĩ.

Hình ảnh mô tả bệnh trĩ.

Khi mạch máu vỡ ra thì áp lực lên thành mạch giảm đi, tuy nhiên vị trí vỡ rất dễ nhiễm trùng.

Cứ như thế, vòng tuần hoàn máu từ tim chảy xuống gây ùn tắc rồi lại vỡ xảy ra nhiều lần thì chỗ hậu môn đó tạo thành búi tĩnh mạch ngoằn ngoèo. Đó chính là bệnh trĩ.

2. Phương pháp điều trị bệnh trĩ

Khi chữa bệnh trĩ, nếu chỉ đốt hoặc thắt búi tĩnh mạch ngoằn ngoèo ở hậu môn thì sau đó máu ở tim xuống lại tạo ra cơ chế như nói ở trên thì búi trĩ mới lại hình thành.

Chưa kể, bệnh trĩ còn khiến tụt cả 1 đoạn ruột thì không thể đốt hoặc thắt được. Bởi vậy, giải pháp này chỉ là chữa phần ngọn của bệnh.

Muốn chữa được bệnh trĩ phải uống thuốc bổ khí và thăng khí. Khi uống uống bổ khí, thăng khí,máu từ tim chảy xuống lỗ hậu môn bao nhiêu sẽ được đẩy về bấy nhiên không tàng tích ở đầu tĩnh mạch hậu môn nữa.

Nhờ đó, những búi trĩ có sẵn sẽ dần teo và rụng đi. Phương pháp này chữa được tận gốc căn nguyên của bệnh.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại