Căn bệnh âm thầm gây vô sinh rất nhiều người Việt đang mắc phải

Thái Phong (T.H) |

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa là bệnh lý thường gặp nhất ở nữ giới. Ở Việt Nam, số người mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa là rất cao, chiếm từ 50 - 69%.

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa tuy không gây ra những nguy hiểm cấp tính, nhiều người vì không ý thức được sự nguy hiểm của nó cộng với nỗi e ngại khám chữa bệnh nên xác định sống chung với căn bệnh mà mình mắc phải.

Tuy nhiên, hậu quả để lại của căn bệnh này là vô cùng lớn.

1. Biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa:

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường có những biểu hiện sau mà người bệnh có thể tự quan sát và cảm nhận được.

- Âm đạo tiết dịch bất thường: Khi bạn cảm thấy âm đạo có hiện tượng tiết dịch bất thường như có khí hư nhiều, khí hư có máu, có mùi khó chịu... là khi bạn cần lưu ý đến tình trạng viêm nhiễm phụ khoa của mình.

- Cơ quan sinh dục bị tổn thương: Bệnh viêm nhiễm phụ khoa khiến cho cơ quan sinh dục của bạn bị ngứa, rát, đau đỏ, có vết loét...

- Cảm giác đau: Mắc viêm nhiễm phụ khoa có thể sẽ khiến người bệnh có cảm giác đau buốt khi đi tiểu, đau khi giao hợp, chảy máu bất thường ngoài chu kỳ kinh nguyệt, chảy máu sau khi giao hợp...

Viêm nhiễm phụ khoa mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe phụ nữ (Ảnh minh họa)

Viêm nhiễm phụ khoa mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe phụ nữ (Ảnh minh họa)

2. Nguyên nhân gây bệnh viêm nhiễm phụ khoa:

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa được gây ra bởi các tác nhân như nấm Candida, trùng roi (Trichononas), vi khuẩn...

Những tác nhân này xâm nhập vào âm đạo gây viêm nhiễm âm đạo. Từ âm đạo, tình trạng viêm nhiễm có thể lây lan ra các vùng xung quanh gây viêm cổ tử cung, viêm tử cung và vòi trứng, viêm nhiễm vùng chậu và gây tắc vòi trứng...

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa có thể xảy ra cho bất kỳ người phụ nữ nào không phân biệt điều kiện sống. Dù ở thành thị hay nông thôn, điều kiện giàu hay nghèo đều có thể mắc căn bệnh này.

Tuy bệnh thường gặp ở những phụ nữ đã quan hệ tình dục nhưng theo các nghiên cứu, một bộ phận không nhỏ phụ nữ chưa quan hệ tình dục cũng mắc viêm nhiễm phụ khoa.

Điều này phụ thuộc vào một hoặc nhiều nguyên nhân gây bệnh mà người phụ nữ có thể mắc phải. Những nguyên nhân như sau:

Nguyên nhân sinh lý

- Do tình trạng mất cân bằng nội tiết khi mang thai, giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh hay chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng cũng ảnh hưởng rất hớn đến sự cân bằng nội tiết khiến cho các tác nhân có cơ hội gây bệnh.

- Do độ pH ở cơ quan sinh dục lớn hơn 4,5 khiến cho vi khuẩn có hại phát triển mạnh hơn vi khuẩn có lợi gây ra bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Nguyên nhân tâm lý:

Do tình trạng tinh thần căng thẳng, stress kéo dài dẫn đến sức đề kháng của cơ thể kém tạo cơ hội cho các tác nhân có cơ hội gây bệnh.

Nguyên nhân từ thói quen sinh hoạt:

- Tình trạng vệ sinh cơ quan sinh dục kém, không rửa vùng kín trước và sau khi quan hệ, trong kỳ kinh nguyệt, sử dụng băng vệ sinh kém chất lượng, không thay băng thường xuyên, nước dùng để vệ sinh không đảm bảo độ sạch...

- Thói quen mặc quần lót chật, quần lót làm từ chất liệu không thông thoáng. Thói quen mặc quần lót ẩm ướt, không được phơi ở nơi có nhiều ánh nắng nên không thể tiêu diệt hết nấm, vi khuẩn...

Thói quen giặt chung quần áo với người bị viêm nhiễm khiến tác nhân gây bệnh có thể lây lan.

- Thói quen dùng xà bông và các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh, thụt rửa vùng kín khiến vùng kín bị tổn thương gây viêm nhiễm.

Nguyên nhân bên ngoài:

- Đi bơi cùng hồ bơi với người bị viêm nhiễm phụ khoa cũng có thể bị lây nhiễm căn bệnh này.

- Ngoải ra, tuy chưa có con số thống kê chính thức nhưng hiện nay một số bác sĩ lạm dụng chỉ định, can thiệp không đúng thời điểm, tiến hành thủ thuật phụ khoa không an toàn dễ làm tổn thương gây viêm nhiễm phụ khoa cho người bệnh.

3. Viêm nhiễm phụ khoa - nguyên nhân gây vô sinh thứ phát:

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa không chỉ gây nên những khó chịu cho người phụ nữ mà nếu không được chữa trị kịp thời, hậu quả của nó rất nặng nề đe dọa đến chức năng sinh sản và thậm chí là sự sống của người phụ nữ.

Các chuyên gia sản khoa cho biết nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh, đặc biệt là vô sinh thứ phát (vô sinh khi đã sinh nở ở lần trước đó) ở phụ nữ chính là bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Cụ thể:

Viêm niêm mạc tử cung có thể làm cho niêm mạc tử cung phát triển trong những ngày rụng trứng dấn đến dính dạ con.

Viêm tắc vòi trứng khiến cho trứng và tinh trùng không thể gặp nhau để thụ tinh được.

Viêm màng cổ tử cung khiến cho lớp màng tử cung dính chặt vào các bộ phận khung xương chậu, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến bịt kín vòi trứng, ngăn cản quá trình thụ thai hoặc gây ra hiện tượng chửa ngoài dạ con.

Theo một nghiên cứu cấp quốc gia gần đây nhất, tỉ lệ vợ chồng Việt Nam vô sinh hiện đang ở mức cao, chiếm 7,7%. trong đó 3,9% vô sinh nguyên phát, 3,8% vô sinh thứ phát.

Tình trạng vô sinh thứ phát có quan hệ chặt chẽ với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Vì thế nói không ngoa, căn bệnh này có thể gọi là nỗi kinh sợ của các chị em "gái 1 con".

Ngoài ra, căn bệnh này nếu không được điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến những căn bệnh ung thư phụ khoa như ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng... đe dọa tính mạng của người phụ nữ.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại