Bé gái sinh ra với vòi voi trên mặt

V.Nữ (Theo Courier Mail) |

Một bé gái Ấn Độ được sinh ra với một cái vòi trên mặt và người dân ở đây tin rằng cô bé là hoá thân của các vị thần Hindu.

Bé gái sinh ra với khuôn mặt dị dạng
Bé gái sinh ra với khuôn mặt dị dạng

Cô bé chưa được đặt tên này được sinh ra tại TP Aligarh (Ấn Độ) với một cái vòi. Nhiều người tin rằng cô bé là hoá thân của thần Ganesha.

Thần Ganesha là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, nhân dạng kỳ dị với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati.

Sau khi tin được lan xa, người dân ở miền Bắc Ấn Độ đang đổ xô đến để xem hoá thân vị thần trên bé gái.

Nhưng trên thực tế, cô bé sinh ra với dị tật khối u trên mặt, là kết quả của biến đổi gen do suy dinh dưỡng và ô nhiễm nặng trong khu vực.

Tuy nhiên, gia đình cô bé lại không hề đau buồn. Ngược lại, họ rất vui vẻ với đức tin của mình. Rajani , cô của em bé nói rằng: “Chị dâu tôi đã sinh một bé gái vào lúc 7 giờ sáng và khuôn mặt của bé giống hệt thần Ganesha”.

Cha mẹ bé - Om Prakash và Sarvesh – tin rằng cái vòi trên mặt là một món quà do các vị thần ban tặng và hy vọng nó có thể mang lại may mắn.

Nhưng thật buồn khi bác sĩ Jayant Sharma cho biết: “Trước đây cũng từng có trường hợp bé trai sinh ra với dị tật trên mặt như vậy.

Không may, cậu bé đó không thể qua khỏi. Nếu cô bé này có thể tiếp tục sống sót thì tương lai bé có thể đi phẫu thuật chỉnh hình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại