Sau S-300, Iran có thể không mua thêm bất cứ HT phòng không nào của Nga: Điều gì xảy ra?

QS |

Iran có thể sẽ không mua thêm hệ thống phòng không của Nga trong tương lai- ông Jagath Zedvar, GĐ marketing & phát triển xuất khẩu của Tổ chức CN Hàng không Iran (IAIO) cho hay.

Lý do, theo ông Zedvar, là hiện nay Tehran đã có trong tay công nghệ cần thiết để tự nâng cấp các hệ thống phòng không Bavar 373 nội địa.

Trước đó, vào tháng 12/2016, ông Mehdi Sanayee - Đại sứ Iran tại Moscow cho biết, Nga đã hoàn tất việc thực hiện hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa S-300 cho Iran.

"Như các vị biết đấy, chúng tôi đã tiếp nhận các hệ thống S-300 từ Nga, nhưng trước khi điều đó diễn ra, chúng tôi đã có một hệ thống phòng không tương tự do Iran chế tạo, gọi là Bavar 373.

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ ký kết bất cứ thỏa thuận nào liên quan tới lĩnh vực này trong nhiều năm tới, bởi chúng tôi đã có trong tay công nghệ cần thiết và có thể tự thúc đẩy nó" - ông Zedvar phát biểu bên lề triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017 vừa khai mạc vào hôm qua (18/7) tại thành phố Zhukovskiy.

Sau S-300, Iran có thể không mua thêm bất cứ HT phòng không nào của Nga: Điều gì xảy ra? - Ảnh 1.

Sau S-300, Iran có thể không mua thêm bất cứ HT phòng không nào của Nga: Điều gì xảy ra? - Ảnh 2.

Hệ thống phòng không Bavar 373 của Iran (Ảnh: Sputnik)

Thay vào đó, ông Zedvar cho biết, "hiện Iran có kế hoạch mở rộng hợp tác với các hãng sản xuất và các nhà cung cấp trực thăng của Nga.

Các vị biết đấy, chúng tôi đã mua nhiều loại trực thăng khác nhau. Vì thế, chúng tôi không có kế hoạch ký hợp đồng lớn nào tại triển lãm MAKS năm nay nhưng chúng tôi kỳ vọng có thể ký kết một số biên bản ghi nhớ và hợp đồng nhỏ với các nhà cung cấp trong lĩnh vực hàng không dân sự nói chung và các nhà cung cấp phụ tùng trực thăng nói riêng".

Theo ông Zedvar, Iran cần mua một số bộ phận, phụ tùng để tiến hành sữa chữa các trực thăng do Nga chế tạo.

"Ngoài ra, chúng tôi cần một chút hỗ trợ để tăng cường khả năng sửa chữa, nâng cấp và đại tu các trực thăng Mi-8, Mi-17" - ông Zedvar bày tỏ nguyện vọng, đồng thời nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp hàng không Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào quốc gia này.

Hãng tin Sputnik cho biết, Nga và Iran đã có một số dự án hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp trực thăng.

Cuối tháng 3 năm nay, công ty trực thăng Nga (trụ sở tại Moscow) thông báo đã ký kết bản ghi nhớ về khả năng hợp tác tiềm năng với tập đoàn IDRO (Iran) để thành lập một nhà máy liên doanh tại Iran. Đây sẽ là nhà máy lắp ráp các trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ Ansat hoặc Ka-226T của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại