Sau khi lên đỉnh, đàn ông cần nghỉ bao lâu để có thể tiếp tục "hiệp 2"?

B.H |

Một câu hỏi liên quan đến đời sống tình dục được nhiều người thắc mắc là sau khi lên đỉnh và xuất tinh, đàn ông cần nghỉ trong bao lâu để có thể tiếp tục chiến đấu “hiệp 2”?

Với phụ nữ, họ có thể lên đỉnh 2 hay nhiều lần trong cùng một lần quan hệ và luôn sẵn sàng cho lần quan hệ tiếp theo ngay sau đó.

Nhưng ngược lại, sau khi đạt cực khoái và xuất tinh, nam giới thường sẽ đi vào giai đoạn trơ của dương vật trước các kích thích tình dục, hay còn gọi là giai đoạn nghỉ ngơi phục hồi công lực của cậu bé trước khi có thể tiếp tục chinh chiến khi cần.

Theo bác sĩ tiết niệu Richard K. Lee, thuộc bệnh viện Weill Cornell Medicine, không giống như những bộ phim bạn thường xem, việc quan hệ tình dục 3-4 lần trong vòng một vài giờ có thể là không thực tế đối với hầu hết những người đàn ông.

"Trừ khi bạn đang ở độ tuổi 14, bạn có thể sẽ cần ít nhất một hoặc hai giờ nghỉ ngơi sau khi xuất tinh để dương vật có thể cương cứng trở lại", Tiến sĩ Lee nói.

Sau khi lên đỉnh, đàn ông cần nghỉ bao lâu để có thể tiếp tục hiệp 2? - Ảnh 1.

Đàn ông cần bao lâu thời gian để tiếp tục "nạp đạn" lần thứ 2?

Thông thường sau khi xuất tinh, cơ thể nam giới sẽ chìm vào giai đoạn trơ. Lúc này, cơ thể gần như không có nhận cảm ở cơ quan sinh dục nữa và cần có một khoảng thời gian để cơ thể có thể nhận lại cảm giác này.

Thực tế, không có thông tin chính xác nào cho biết cần bao lâu để dương vật nghỉ ngơi phục hồi sau một lần lên đỉnh và xuất tinh. Tuy nhiên, ước tính khoảng từ 30 phút đến 24 giờ, và thời gian trơ này sẽ tăng lên theo độ tuổi, theo một đánh giá mới trên Tạp chí Y học tình dục (Journal of Sexual Medicine).

Các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân chính xác chịu trách nhiệm về khoảng thời gian trơ này của dương vật. Song nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hóc-môn prolactin gia tăng sau giai đoạn cực khoái là tác nhân cản trở sự kích thích và xuất tinh sau đó.

Tiến Sĩ Lee cũng nói thêm rằng một số yếu tố liên quan đến lối sống nhất định cũng đóng một vai trò trong thời gian trơ này. Uống rượu hoặc thủ dâm thường xuyên hơn có thể kéo dài khoảng thời gian bạn cần phải "phục hồi công lực".

Nhưng nếu bạn mất nhiều ngày liền mới có thể lấy lại phong đ để có thể hoạt động tình dục, hãy đến gặp bác sĩ của bạn, bác sĩ Lee khuyên.

Các bác sĩ có thể giúp tìm ra nguyên nhân và hướng dẫn cách khắc phục nếu những thói quen sống đang cản trở bạn có được sự cương cứng hoặc nếu các yếu tố khác – chẳng hạn như căng thẳng, thuốc mới, hoặc các điều kiện sức khỏe như bệnh tim, đang gây ra rối loạn chức năng cương dương thực sự.

* Theo Men's Health

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại