Uống một ít Viagra/ngày: Chữa bệnh rối loạn cương dương và giảm 50% nguy cơ mắc ung thư

Hoàng Hương |

Không chỉ để chữa bệnh rối loạn cương dương, Viagra vừa được phát hiện có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Augusta (Mỹ) đã phát hiện Viagra có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Họ đã tiến hành cho những con chuột thí nghiệm uống một lượng nhỏ Viagra mỗi ngày. Kết quả cho thấy số lượng khối u ung thư đại trực tràng của chúng đã giảm xuống còn 50%.

Họ phát hiện khi lũ chuột được uống Viagra thường xuyên sẽ giúp giảm bớt sự hình thành polyp, tức các khối u bất thường phát triển bên trong lớp niêm mạc của đại trực tràng. Chúng có xu hướng trở thành khối u ung thư sau này.

Viagra hoạt động bằng cách ức chế PDE5, một enzyme xảy ra tự nhiên trong tế bào đại tràng và các mô khác phá vỡ chu trình GMP tuần hoàn.

Uống một ít Viagra/ngày: Chữa bệnh rối loạn cương dương và giảm 50% nguy cơ mắc ung thư - Ảnh 1.

Bước tiếp theo, các nhà khoa học dự tính sẽ tiến hành thử nghiệm trực tiếp trên người.

"Kết quả này rất khả quan và có thể được đưa vào thử nghiệm trên những người được cho là có nguy cơ cao bị ung thư đại trực tràng như những người có tiền sử gia đình bị bệnh, những người đã từng bị polyp, bị viêm ruột", tiến sĩ Darren Browning cho biết.

Chúng ta đều biết rằng đàn ông bị rối loạn cương dương thường được kê đơn thuốc viagra nhưng ít ai biết rằng Viagra vẫn được dùng cho trẻ sơ sinh bị tăng huyết áp động mạch phổi (thường gặp phải ở trẻ sinh non).

Đơn giản bởi thời gian đầu, Viagra vốn được sản xuất để trị cao huyết áp. Còn điều trị rối loạn cương chỉ là một "tác dụng phụ" thú vị được phát hiện sau đó.

Theo các số liệu thống kê, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới. Mỗi năm có hơn 1 triệu người bị chẩn đoán mắc bệnh và hơn 50.000 người tử vong. Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ cho biết độ tuổi trung bình bị ung thư đại tràng là 39.

Nhưng nhóm nghiên cứu hi vọng kết quả đầy hứa hẹn này có thể cắt giảm những con số ở trên. Các kết quả vừa được công bố trên tờ Cancer Prevention Research.

* Theo New York Daily News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại