Sáng 6/9, Hà Nội chỉ phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 đều ở khu cách ly, phong tỏa

Hoàng Đan |

Theo CDC Hà Nội, trong 2 ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện sáng 6/9, có 1 ca ở Thanh Xuân, 1 ca ở Nam Từ Liêm.

Khu vực

Khu vực

Sáng 6/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1 ca tại khu cách ly, 1 ca tại khu phong tỏa.

Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (1), Nam Từ Liêm (1). Cả 2 ca dương tính này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

So với cùng thời điểm 6h sáng các ngày trước đó, thì trong sáng 6/9 - ngày đầu tuần sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, số ca dương tính được phát hiện ở Hà Nội đã giảm mạnh. (Cụ thể, sáng 2/9, ghi nhận 5 ca; sáng 3/9 ghi nhận 13 ca; sáng 4/9 ghi nhận 6 ca; sáng 5/9, ghi nhận 6 ca).

Thông tin cụ thể 2 ca mắc mới như sau:

1) B.T.T.H, nữ, sinh năm 1959, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Người phụ nữ này sống trong khu vực phong tỏa và có xuất hiện triệu chứng bệnh được chuyển khám, điều trị tại BV Thanh Nhàn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (BV Thanh Nhàn thực hiện).

2) C.T.H, nữ, sinh năm 2008, địa chỉ Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Đây là F1 (con) của bệnh nhân N.T.T.H, đã được cách ly tập trung và làm xét nghiệm âm tính. Ngày 5/9, có ho, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.529 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.966 ca.

Riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến nay ghi nhận tổng 463 ca.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại