Cập nhật lúc

Do không còn vắc xin Moderna nên TP. HCM sẽ tiêm mũi 2 cho người dân bằng vắc xin Pfizer

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 6/9.

Do không còn vắc xin Moderna nên TP. HCM sẽ tiêm mũi 2 cho người dân bằng vắc xin Pfizer
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: Tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer cho người tiêm mũi 1 Moderna

    Ngày 6.9, theo thông tin PV Thanh Niên nhận được, 2 ngày qua, TP.HCM đã triển khai tiêm mũi 2 bằng vắc xin Pfizer cho người đã tiêm vắc xin Moderna mũi 1.

    Theo một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, hiện TP không còn vắc xin Moderna nên tiêm vắc xin Pfizer cho người đã tiêm Moderna mũi 1. Tuy nhiên, người dân đồng ý mới tiêm. Hiện nay TP đang thiếu nguồn vắc xin Moderna.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tiếp tục 'ai ở đâu ở yên đó' đến hết 15-9

    Chiều 6-9, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá 14 ngày triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP từ ngày 23-8. Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - chủ trì hội nghị.

    hát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết từ nay đến ngày 15-9, cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23-8 đến nay.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-tiep...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 6/9, cả nước ghi nhận 311 bệnh nhân tử vong

    Trong 6/9, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 311 ca tử vong tại: TP Hồ Chí Minh (233 ca), Bình Dương (39 ca), Khánh Hòa (ngày 5 và 6/9 có 7 ca), Đồng Nai (6 ca), Long An (5 ca), Tiền Giang (5 ca), Kiên Giang (3 ca), Đồng Tháp (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Cần Thơ (2 ca), Sóc Trăng (2 ca), Bình Định (2 ca), Hà Nội (1 ca), Vĩnh Long (1 ca), Tây Ninh (1 ca).

    Hôm nay, TP. HCM thêm 7.122 ca Covid-19, 233 ca tử vong; Vì sao Bộ Y tế chưa phê duyệt khẩn cấp vắc xin Nano Covax của Việt Nam? - Ảnh 1.

    Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao Bộ Y tế chưa phê duyệt khẩn cấp vắc xin Nano Covax?

    Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tối 6-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã cung cấp thông tin chi tiết xung quanh quy trình xét duyệt khẩn cấp đối với vắc xin Nano Covax.

    Trả lời tại cuộc họp báo về thử nghiệm lâm sàng với vắc xin Nano Covax, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay việc mời người tình nguyện tham gia với tinh thần tình nguyện, vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học, phát triển vắc xin của Việt Nam với mong muốn tự chủ vắc xin.

    "HIện vắc xin của Công ty Nanogen chưa thực hiện hết pha 3 mà đang thực hiện giữa pha 3", ông Thuấn thông tin.

    Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết ngày 22-8 vừa qua, công ty Nanogen kết hợp các viện nghiên cứu, Học viện Quân y, Viện Pasteur TP.HCM nộp hồ sơ sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a gửi lên Hội đồng Đạo đức, Hội đồng Tư vấn cấp phép của Bộ Y tế xem xét cấp phép khẩn cấp đối với vắc xin Nano Covax.

    Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại mà Hội đồng tư vấn cấp phép của Bộ Y tế kiến nghị cần thiết giải quyết.

    "Về mong muốn, rất mong sớm có nhanh nhất vắc xin, nhưng đây là sản phẩm đặc biệt không những ảnh hưởng một người mà cả cộng đồng và có thể cả nhiều thế hệ, nên chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, ta nhanh chóng nhưng phải chặt chẽ, an toàn và hiệu quả", ông Thuấn nói.

    Theo ông Thuấn, trên cơ sở kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp phép, còn ba nội dung công ty và các đơn vị nghiên cứu cần bổ sung và cập nhật dữ liệu: về tính an toàn của tất cả các đối tượng tiêm, các trường hợp sự cố và bất lợi nghiêm trọng; về tính sinh miễn dịch, bổ sung gồm bổ sung cập nhật đánh giá tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới trên biến chủng Delta, biến chủng Anh theo đúng đề cương nghiên cứu đã ban hành; về tính bảo vệ, phân tích và bàn luận mối liên quan tính sinh miễn dịch của vắc xin và tính bảo vệ, để làm sao tối thiểu phải đạt 50% theo khuyến cáo của WHO.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/vi-sao-bo-y...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 6/9, cả nước ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới

    Tính từ 17h ngày 05/9 đến 17h ngày 06/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 12.477 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (7.122), Bình Dương (2.194), Đồng Nai (871), Long An (857), Tiền Giang (234), Kiên Giang (201), Tây Ninh (134), Khánh Hòa (97), Đồng Tháp (95), An Giang (87), Đắk Lắk (79), Cần Thơ (70), Đà Nẵng (63), Bình Thuận (48), Hà Nội (42), Phú Yên (34), Quảng Ngãi (31), Bình Phước (28), Bà Rịa - Vũng Tàu (22), Quảng Bình (21), Trà Vinh (20), Thừa Thiên Huế (14), Gia Lai (13), Sóc Trăng (13), Nghệ An (12), Thanh Hóa (11), Cà Mau (10), Bình Định (9), Vĩnh Long (9), Bạc Liêu (9), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (4), Bến Tre (4), Ninh Thuận (3), Đắk Nông (3), Sơn La (2), Quảng Nam (2), Kon Tum (1), Bắc Giang (1)trong đó có 8.099 ca trong cộng đồng. 

    - Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 624 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 896 ca, Bình Dương giảm 1.346 ca, Đồng Nai giảm 372 ca, Long An tăng 101 ca, Tiền Giang tăng 101 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 6/9, Hà Nội phát hiện thêm 13 ca mắc Covid-19

    Chiều 6/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến 18h cùng ngày, thành phố đã ghi nhận thêm 13 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 12 ca tại khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (12), Hoàng Mai (1). Phân bố theo chùm ca bệnh gồm: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (12), Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (1).

    Như vậy tính đến 18 giờ ngày 6/9, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 53 ca dương tính.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.580 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.565 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.015 ca.

    Riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung có 487 ca dương tính.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thông tin về vụ người đàn ông chết trong vùng cách ly

    Chiều 6-9, UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã có báo cáo về trường hợp người đàn ông tên N.H.D. (40 tuổi, trú tại thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) tử vong trong vùng cách ly y tế.

    Theo đó, thông tin từ huyện Thanh Trì, gia đình anh D. sinh sống trong vùng cách ly y tế thôn Thọ Am.

    Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện đã đặt Sở chỉ huy tiền phương tại thôn, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì phân công 1 tổ y tế trực 24/7 tại đây để hỗ trợ công tác y tế phục vụ phòng chống dịch. Trong đó có bác sĩ Phùng Hải Yến và 2 điều dưỡng tham gia túc trực.

    Khoảng 21h30 ngày 2-9, bác sĩ Yến nhận được cuộc gọi của ông Huấn là dược sĩ của thôn Thọ Am yêu cầu đến khám cho anh D...

    Hà Nội phát hiện 40 ca Covid-19 từ sáng đến trưa nay; huyện Thanh Trì đã có báo cáo về vụ người đàn ông chết trong vùng cách ly - Ảnh 1.

    Thôn Thọ Am - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HUY HƯNG

    Nhận được tin, tổ y tế biết bệnh nhân có tiền sử viêm dạ dày, đang tự điều trị. Tiến hành khám, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chẩn đoán viêm dạ dày.

    Bác sĩ đã tiến hành tiêm và cấp thuốc cho bệnh nhân uống. Đồng thời hướng dẫn gia đình theo dõi và gia đình không có nguyện vọng đưa bệnh nhân đi khám tại bệnh viện.

    Đến 2h ngày 3-9, người nhà bệnh nhân báo lại bệnh nhân đã bớt đau bụng, đỡ trướng bụng. Tổ y tế đã hướng dẫn bệnh nhân nếu có triệu chứng bất thường liên hệ ngay với đội đáp ứng nhanh.

    Khoảng 23h ngày 3-9, người nhà bệnh nhân gọi điện báo bệnh nhân đau âm ỉ vùng bụng dưới, ăn uống được. Đội đáp ứng nhanh hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc theo đơn và hướng dẫn người nhà bệnh nhân nếu có triệu chứng bất thường liên hệ ngay với tổ y tế đáp ứng nhanh.

    Đến 7h10 ngày 5-9, người nhà bệnh nhân gọi báo bệnh nhân bất tỉnh, nôn nhiều. Tổ đáp ứng nhanh phối hợp với bác sĩ của trạm y tế đến xử trí cấp cứu.

    Lúc này, người nhà bệnh nhân báo lại với đội cấp cứu ngày 4-9 bệnh nhân ăn uống được, bụng đầy trướng ít, ngoài ra không có triệu chứng bất thường nên đã không gọi báo cho tổ y tế.

    Đến 7h40, xe cấp cứu của trung tâm y tế đến hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân qua chốt đầu làng thôn Thọ Am, rồi được chuyển sang xe cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Đến 8h, bệnh nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

    Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm tử thi theo quy định.

    Sau khi khám nghiệm tử thi, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình làm thủ tục hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

    Huyện Thanh Trì đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với anh D., cho kết quả âm tính. Huyện cũng đã trực tiếp liên hệ với nhà tang lễ để hỗ trợ tối đa cho gia đình trong quá trình làm thủ tục hỏa táng.

    Sáng 6-9, lãnh đạo huyện và xã Liên Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

    Theo UBND huyện Thanh Trì, qua sự việc, gia đình đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo trong suốt thời gian cách ly y tế và cả trong sự việc nêu trên.

    Theo huyện Thanh Trì, qua làm việc, anh Hưng (em trai của anh D.) cho biết trong lúc bối rối, đã đăng tải một số nội dung lên Facebook cá nhân và sau đó đã hiểu và tự gỡ bỏ.

    Xem chi tiết tại đây: https://tuoitre.vn/vu-nguoi-da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân "vùng xanh" ở huyện Gia Lâm tất bật mở lại cửa hàng bán mang về sau nhiều ngày giãn cách

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đến 15-9, người dân vùng đỏ, cam phải được xét nghiệm ít nhất 3 lần

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa có văn bản về tăng cường công tác xét nghiệm trên địa bàn TP.HCM từ nay đến ngày 15-9.

    Theo đó, để phát hiện triệt để các ca nhiễm trong cộng đồng, thu gọn vùng cam (nguy cơ cao) và vùng đỏ (nguy cơ rất cao), mở rộng và kiểm soát vùng an toàn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15-9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP giao UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức báo cáo bằng văn bản kết quả xét nghiệm trên địa bàn và đánh giá phân loại lại vùng nguy cơ theo tổ dân phố, tổ nhân dân trước 12h ngày 6-9.

    Đồng thời, tiếp tục triển khai xét nghiệm liên tục. Từ nay đến ngày 15-9, tiến hành xét nghiệm vòng 3 theo hộ gia đình tại các vùng đỏ, vùng cam.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-den-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố bác sĩ và giữ xe cấu kết tiêm vaccine lấy tiền ở Bình Dương

    Ngày 6-9, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thắng (24 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) và Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi, ngụ tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên).

    Hà Nội: Clip hàng trăm người chôn chân ngoài đường trong sáng nay; bắt một bác sĩ và người giữ xe cấu kết tiêm vắc xin lấy tiền ở Bình Dương - Ảnh 1.

    Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên nơi xảy ra sự việc tiêm vaccine lấy tiền của người dân. Ảnh: LA

    Thắng là giữ xe của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên bị khởi tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

    Hiệp là bác sĩ Khoa kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

    Theo điều tra, Thắng và Hiệp đã móc nối để tiêm cho 52 người với tổng số tiền gần 28 triệu đồng (600.000/người) vào 3 ngày 11-8, 20-8 và 24-8.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 6/9, Hà Nội phát hiện 38 ca mắc Covid-19

    Trưa 6/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 38 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 23 ca tại khu cách ly, 14 ca tại khu phong tỏa.

    Phân bố theo quận/huyện gồm: Thanh Xuân (20), Hoàng Mai (5), Phú Xuyên (4), Thanh Trì (4), Hà Đông (2), Ba Đình (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàn Kiếm (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh gồm: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26), Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (6), Chùm liên quan TP.HCM (5), Chùm Sàng lọc ho sốt (1).

    Như vậy tính đến 12h ngày 6/9, thành phố ghi nhận tổng cộng 40 ca dương tính.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/trua-6-9-ha-no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Nông xuất hiện ổ dịch COVID-19 lớn, chưa rõ nguồn lây

    Sáng 6/9, bác sỹ Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, xác nhận xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ổ dịch COVID-19 phức tạp, chưa rõ nguồn lây.

    Các trường hợp này xuất hiện tại hai bon BuBia và Bù Dzách, xã Quảng Tín, có yếu tố tiếp xúc gần, sống cùng nhà với bệnh nhân đã được công bố trước đó.

    Hà Nội: Clip hàng trăm người chôn chân ngoài đường trong sáng nay; nhiều cán bộ, giáo viên tổ chức ăn nhậu sau khi khai giảng trực tuyến - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng cho người dân xã Quảng Tín. (Ảnh: TTXVN phát)

    Ngày 5/9, những người trên được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cho kết quả dương tính.

    Đến sáng 6/9, kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thực hiện đã khẳng định mắc COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một trường học tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng

    Ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Cư K’Bang, huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk), xác nhận xã đang xác minh thông tin để xử lý nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Cư K’Bang tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng 5/9.

    Hình ảnh nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Cư K'Bang tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng 5/9.

    Hà Nội: Clip hàng trăm người chôn chân ngoài đường trong sáng nay; nhiều cán bộ, giáo viên tổ chức ăn nhậu sau khi khai giảng trực tuyến - Ảnh 1.

    Hình ảnh nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Cư K'Bang tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng 5/9.

    Theo ông Hoài, toàn xã Cư K’Bang đang phải thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 của Chính phủ. Việc nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động trường Tiểu học Lê Hồng Phong sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến ở lại tổ chức ăn nhậu là điều không thể chấp nhận, vi phạm công tác phòng chống dịch của địa phương. Ngay khi có kết quả xác minh, UBND xã sẽ kiến nghị UBND huyện Ea Súp xử lý nghiêm từng cá nhân, đảng viên vi phạm.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/mot-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Sáng đầu tuần, một chốt kiểm dịch ùn ứ nghiêm trọng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau lễ khai giảng phát hiện 1 em dương tính, 47 trường trong toàn huyện cho học sinh nghỉ học

    Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thông tin trên Tuổi trẻ online, đơn vị đã cho tạm dừng các hoạt động học tập của 47 trường trên toàn huyện, sau khi phát hiện một em học sinh Trường THCS và THPT dân tộc nội trú huyện Đắk R’Lấp dương tính với SARS-CoV-2.

    Học sinh này là T.D. (trú bon BuBia, xã Quảng Tín, Đắk R’Lấp). Sáng nay, em D. tới tham dự lễ khai giảng ở trường và được trường test nhanh Covid-19. Cả 2 lần test của em đều cho kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR sau đó khẳng định học sinh D. mắc Covid-19.

    Hiện toàn bộ giáo viên và học sinh Trường THCS, THPT dân tộc nội trú huyện Đắk R’Lấp đã được yêu cầu ở lại trường, đơn vị y tế đồng thời xét nghiệm cấp tốc tại bon BuBia với khoảng 200 người dân.

    Hà Nội: Clip hàng trăm người chôn chân ngoài đường trong sáng nay; 47 trường cho học sinh nghỉ học sau khi phát hiện 1 học sinh mắc Covid-19 ngày khai giảng - Ảnh 1.

    Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Đắk R’Lấp đã cách ly toàn bộ giáo viên, học sinh. Ảnh: Người lao động

    Theo báo Đắk Nông, ngoài học sinh D., cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 1 người ở cùng nhà với em này dương tính. Hiện đã xác định hơn 70 người tiếp xúc gần với 2 ca dương tính này.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sau-le-khai-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến mới vụ tự xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch’ làm loạn siêu thị ở quận 7

    Ngày 5/9, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho hay, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TPHCM) đã chấp thuận cấp cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn Luật sư TPHCM) - người bào chữa cho bị can Hồ Hữu Nhân.

    Ông Hồ Hữu Nhân (SN 1982, ngụ quận 7, TPHCM) vào ngày 31/8 bị Cơ quan CSĐT Công an quận 7 khởi tố về hành vi "Giả mạo chức vụ, cấp bật, vị trí công tác". Ngoài ra, Cơ quan CSĐT quận 7 còn ban hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nhân.

    Vẫn theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 cũng đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Hữu Nhân từ ngày 31/8 đến ngày 29/10, để phục vụ việc xác minh, điều tra.

    Sáng nay, Hà Nội chỉ có 2 ca mắc Covid-19; bên trong khu điều trị nhiều F0 nhất Bình Dương - Ảnh 1.

    Ông Hồ Hữu Nhân tại cơ quan điều tra.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/dien-bien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Huyện đầu tiên cho phép ‘bán hàng ăn mang về’

    UBND H.Gia Lâm vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo Chỉ thị 20 của UBND TP.Hà Nội về chia vùng giãn cách, nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện duy trì và đẩy mạnh sản xuất tại địa phương.

    Huyện này đã quyết định các mức độ giãn cách cụ thể theo từng phân khu phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch. Trên cơ sở đó sẽ tổ chức sản xuất, sinh hoạt, truy vết, xét nghiệm… cho phù hợp với tình hình thực tế.

    Cụ thể, phân khu 1 (vùng đỏ) gồm một phần địa giới thôn 3 (xã Đông Dư) và một phần thôn Giao Tất A (xã Kim Sơn; cùng là khu vực có ổ dịch đang được phong tỏa, cách ly). Khu này sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ không cho người ra vào; yêu cầu "ai ở đâu ở đó", "nhà nào ở yên nhà đấy" để khoanh vùng, truy vết, dập dịch triệt để.

    Ngoài ra, chính quyền sở tại sẽ lập chốt kiểm soát ra vào tại Phân khu 1; thiết lập hàng rào cứng tại các tuyến đường ngang, ngõ tắt (có tính đến phương án linh hoạt phòng trường hợp khẩn cấp).

    "Vùng đỏ" này sẽ dừng triệt để các hoạt động sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ; chỉ cho cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa để phục vụ người dân.

    Phân khu 2 (vùng da cam) sẽ gồm các thôn, tổ dân phố, khu vực của xã, thị trấn có thôn, tổ dân phố bị phong tỏa; các tổ dân phố, khu vực vừa kết thúc phong tỏa trong thời gian 14 ngày; Khu đô thị Đặng Xá, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park và các nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp. Toàn bộ "vùng da cam" sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

    Trong đó, tiếp tục duy trì trực chốt tại các tổ dân phố, thôn, đảm bảo trực 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần cho đến khi có thông báo mới; cho phép người dân, phương tiện đến từ vùng 2, vùng 3 và các phân khu khác trên địa bàn huyện ra vào nhưng phải kiểm soát, lập sổ theo dõi.

    Tại Phân khu 2, UBND H.Gia Lâm cho phép các hoạt động sản xuất thiết yếu, các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ tư nhân được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phương châm "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến" và có phương án phòng, chống dịch đã được UBND xã, thị trấn phê duyệt…

    Đối với Phân khu 3 (vùng xanh) gồm 19 xã, thị trấn không có ca bệnh phát sinh trên địa bàn sau thời gian cách ly, phong tỏa theo quy định sẽ thực hiện như Phân khu 2, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn (không uống) được mở cửa hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang về.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 6/9, Hà Nội chỉ phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19

    Sáng 6/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1 ca tại khu cách ly, 1 ca tại khu phong tỏa.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (1), Nam Từ Liêm (1). Cả 2 ca dương tính này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sang-6-9-ha-no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 13.074 ca

    Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 524.307 ca mắc COVID-19, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.330 ca nhiễm).

    - Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

    + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 520.013 ca, trong đó có 288.953 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    + Có 09/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

    + Có 07 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh.

    + 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (251.414), Bình Dương (132.433), Đồng Nai (28.549), Long An (25.085), Tiền Giang (10.571).

    Sáng nay, Hà Nội chỉ có 2 ca mắc Covid-19; bên trong khu điều trị nhiều F0 nhất Bình Dương - Ảnh 1.

    Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5/9 là 9.211, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 291.727

    2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.291 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 4.015

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.207

    - Thở máy không xâm lấn: 146

    - Thở máy xâm lấn: 892

    - ECMO: 31

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Test cả khu phố không F0, đừng vội thở phào!

    TP HCM đang "vét" xét nghiệm. Có nơi hốt hoảng vì trong khu phố quá nhiều F0; có nơi thì thở phào vì cả khu không có F0 nào hay chỉ có một vài nhà.

    Những chỗ nhiều F0, thay vì lo lắng với con số, hãy nghĩ như thế này: Nếu không "vét" thì sẽ lây thêm cỡ nào? Nếu không giãn cách thì lây thêm cỡ nào? Nếu giãn cách mà không "vét" thì giãn cách đến bao giờ? Con số tăng dù giãn cách vì họ là số F0 tiềm ẩn trong cộng đồng. Đừng quên bệnh này vẫn có thể có đến 60%-70% F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ, mà triệu chứng bệnh này lại không có cách gì phân biệt với bệnh cảm thông thường.

    Những chỗ ít hoặc không có F0 thì đừng vội mừng. Xét nghiệm âm tính vào một thời điểm chỉ giúp xác định người đó chưa dương tính, tức không bệnh hoặc có thể đã nhiễm mà đang ủ, chưa dương tính nên chưa lây Nếu vội vàng "giao lưu" trở lại, có khi bạn đã vô tình tiếp xúc với F0. Có khi vào thời điểm xét nghiệm, F0 đó chưa dương tính (vì nếu test PCR gộp, kết quả không có liền), lúc gặp mình thì họ đã dương tính. Mà có khi chính mình là F0 tiềm ẩn đó.

    Không thể nhận diện F0 tuyệt đối, vì có rất nhiều F0 không triệu chứng, đến khi test kháng thể mới biết hoặc đến khi lây cho người nhà mà người nhà có triệu chứng thì mới biết.

    Việc "thả lỏng" quá sớm sau 1-2 đợt xét nghiệm từng là lý do khiến nhiều khu phố bị phong tỏa nhiều lần đến khi hết F0. Không có chuyện virus ủ trên 14 ngày. Khu nào bị phong tỏa cả tháng vì cứ phát hiện F0 "lai rai" là do có người cách ly sai.

    Hiện giờ, nhiều nơi đang tính đến việc "tái hòa nhập" khi tỉ lệ vắc-xin bao phủ cộng đồng đã được nâng cao. Tuy nhiên, phải hiểu "tái hòa nhập" là sự nới lỏng dần dần, chứ không phải bạn có thể thoải mái bỏ khẩu trang, giao lưu, thăm viếng như khi chưa có dịch.

    Ở TP HCM, tuy tỉ lệ tiêm chủng cao nhưng vẫn còn nhiều người cao tuổi, có bệnh nền chưa tiêm đủ 2 mũi. Khối điều trị vẫn còn quá tải. Do đó, nếu "tái hòa nhập", bước đầu là để đi làm, để khôi phục kinh tế chứ chưa thể "giao lưu" thăm viếng nhau, nhất là khi gia đình bạn hay gia đình người bạn định gặp gỡ có người cao tuổi, người có bệnh nền.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ba...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay Hà Nội bắt đầu áp dụng giãn cách theo 3 phân vùng

    Cụ thể, phân vùng 1 (vùng đỏ), áp dụng theo chỉ thị 16 và một số biện pháp mức cao hơn tại 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

    Phân vùng 2: 5 quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Áp dụng chỉ thị 15 và 15+.

    Phân vùng 3: 10 quận, huyện Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận, huyện của phân vùng 1: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Áp dụng chỉ thị 15 hoặc cao hơn tùy đặc điểm từng phân khu.

    Hà Nội nằm trong số địa phương Thủ tướng "nhắc tên" trong phiên họp chiều 5-9, "khi ban hành quy định chống dịch chưa tính toán kỹ về thời điểm thực hiện, cách làm, đánh giá tác động, truyền thông...".


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/sang-6-9-ha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chưa xử phạt theo giấy đi đường mới trong 2 ngày 6 - 7/9

    Tối 5/9, thông tin tại cuộc họp Giao ban Sở Chỉ huy TP Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, biện pháp cấp giấy đi đường là vấn đề mới, việc khó, chưa từng có tiền lệ, quan điểm mục tiêu quản lý vùng 1 thực chất hơn, giảm lượng người ra đường. Tuy nhiên TP cũng xác định làm quyết liệt nhưng không cầu toàn.

    Để chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, trong 2 ngày 6 và 7/9, các lực lượng chức năng của Thành phố chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-chua-xu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội, TP.HCM hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 trước 15/9

    Bộ Y tế vừa có Công điện số 1316 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19.

    Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 2/8/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 6202/BYT-DP gửi các địa phương về việc tiêm chủng vaccine trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, đồng thời ưu tiên phân bổ vaccine cho TP.HCM, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai để triển khai tiêm chủng chống dịch.

    Thủ tướng: Chủ trương chống dịch đúng nhưng hiệu quả chưa cao; hình ảnh bên trong khu điều trị có nhiều F0 nhất Bình Dương - Ảnh 1.

    Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội, TP.HCM hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 trước 15/9.

    Đến nay, TP.HCM, tỉnh Long An và Bình Dương đã được phân bổ số vaccine đủ để bao phủ mũi thứ nhất cho 100% người từ 18 tuổi trở lên.

    Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, tại công điện số 1316, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung.

    Cụ thể, tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên (bao gồm cả phụ nữ có thai) sinh sống và làm việc trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước 15/9/2021; tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

    TP Hà Nội ưu tiên tiêm sớm cho những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người dân tại vùng đỏ, vùng cam, khu vực có mật độ dân cư cao.

    Bộ Y tế đề nghị TP.HCM và 3 tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương tăng tốc tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời, tiếp tục nghiêm cấm thu tiền từ tiêm vaccine COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM khẳng định thông tin về kế hoạch hoạt động sau 15-9 là sai

    Hiện trên mạng xã hội lan truyền các tin nhắn, kế hoạch của UBND TP.HCM về việc "Bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 kể từ ngày 15-9 như sau: Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch. Việc mở cửa được thực hiện có lộ trình, tăng dần tỉ lệ: 30% -> 50% -> 70%... Sở Công thương là đầu mối để hướng dẫn công ty. Các hoạt động nguy cơ cao sẽ giảm quy mô hoặc không được hoạt động...".

    Ông Hải khẳng định các thông tin này là sai sự thật.

    Về thông tin ai tiêm đủ hai mũi vắc xin COVID-19 sẽ được hoạt động sau ngày 6-9 và 15-9, ông Hải cho biết sau khi kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể từng đối tượng tham gia hoạt động.

    Hiện chưa có thông tin cụ thể, các kế hoạch phải do UBND TP.HCM ban hành nên người dân không nên tin vào các lan truyền thất thiệt trên mạng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-khan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bên trong khu điều trị F0 ở Bình Dương

    Hiện khu điều trị dã chiến Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) đang chăm sóc điều trị cho hơn 13.000 F0 thuộc tầng 1 và một phần tầng 2.

    Khu điều trị dã chiến Thới Hòa có thể coi là khu thu dung có nhiều F0 nhất ở Bình Dương hiện nay.

    Khu điều trị này được chia làm 4 khu (A, B, C, D). Khu A chuyên dành để điều trị cho những F0 có bệnh nền, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người có dấu hiệu diễn biến nặng. Khu này được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế.

    Các khu còn lại hầu hết là các F0 không có triệu chứng hoặc triệu trứng nhẹ.

    Thủ tướng: Chủ trương chống dịch đúng nhưng hiệu quả chưa cao; hình ảnh bên trong khu điều trị có nhiều F0 nhất Bình Dương - Ảnh 1.

    Khu điều trị được phân làm 4 khu với hơn 13.000 F0. Dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên 27.000 giường.

    Xem chi tiết tại đây: https://plo.vn/xa-hoi/ben-tron...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: Chủ trương chống dịch đúng nhưng hiệu quả chưa cao

    Chiều 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Cuộc họp được kết nối tới hơn 9.000 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã; tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

    Thủ tướng: Chủ trương chống dịch đúng nhưng hiệu quả chưa cao; hình ảnh bên trong khu điều trị có nhiều F0 nhất Bình Dương - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì làm việc với các địa phương và 9.043 xã, phường, thị trấn trên cả nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

    Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, những kết quả trong phòng chống dịch cho thấy chủ trương "lấy xã, phường làm pháo đài; mỗi người dân là một chiến sĩ; người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân" đang là chủ trương đúng. Tuy nhiên, hiệu quả phòng, chống dịch vẫn chưa đạt kết quả cao như mong muốn.

    Theo Trưởng Ban Chỉ đạo, khi đã thực hiện giãn cách thì cần phải có mục tiêu rõ ràng và lộ trình cụ thể để đạt mục tiêu đó.  Khi mục tiêu đã rõ, chiến lược đã thông, phương pháp đã được xác định, cần tập trung, quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát ở các cấp, các ngành, nhất là tại xã, phường, thị trấn.

    Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Các địa phương khi phải thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội phải xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được là gì.

    "Khi thực hiện giãn cách xã hội phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế, dứt khoát không để tình trạng giãn cách không triệt để, kéo dài mà không đạt được mục tiêu, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, gây bức xúc xã hội." Thủ tướng nhấn mạnh.

    Thủ tướng cũng yêu cầu cần phải kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt.


    Xem chi tiết tại đây: https://www.vietnamplus.vn/thu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại