Xác minh vụ nhiều giáo viên, cán bộ tụ tập ăn nhậu sau lễ khai giảng trực tuyến dù giãn cách xã hội

Minh Minh |

Theo ông Hoài, hiện xã đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc nhiều cán bộ, giáo viên ở lại tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến là điều không thể chấp nhận.

Tối 05/9, thông tin báo Dân Việt cho hay, ông Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xác minh, báo cáo vụ việc nhiều giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Cư K'Bang) tổ chức ăn uống sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng 05/9.

Đồng thời, ông Hoài khẳng định trên báo này: "Ngày mai chúng tôi sẽ làm rõ từng giáo viên tham gia. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ đề xuất xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch cũng như xử lý về mặt Đảng, chính quyền".

Xác minh vụ nhiều giáo viên, cán bộ tụ tập ăn nhậu sau lễ khai giảng trực tuyến dù giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng qua sóng truyền hình, phát thanh M để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Ảnh: DH/Dân Việt


Xác minh vụ nhiều giáo viên, cán bộ tụ tập ăn nhậu sau lễ khai giảng trực tuyến dù giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là cán bộ, giáo viên, người lao động trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng sáng 5/9.

Vào chiều cùng ngày, trên VOV cũng dẫn thông tin từ ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Cư K’Bang, huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, xã đang xác minh thông tin để xử lý nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Cư K’Bang tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng ngày 05/9.

Được biết, các giáo viên tổ chức ăn uống tại một hộ gia đình bán quán ăn gần trường. Tuy nhiên, theo ông Hoài, hiện xã Cư K.Bang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nên việc nhiều cán bộ, giáo viên ở lại tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến là điều không thể chấp nhận, vi phạm công tác phòng chống dịch của địa phương.

Chủ tịch xã Cư K’Bang cũng thông tin thêm, trước năm học mới 2021 – 2022, hiệu trưởng nhà trường là bà H. T.Ch. đã bị kỷ luật và đình chỉ chức vụ, hiện trường được giao cho phó hiệu trưởng phụ trách là bà Đàm Thị Lâm. Năm học mới 2021 – 2022, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có 900 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Hiện nhà trường có 50 cán bộ, giáo viên và người lao động làm việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại