Sắm đồ đi chơi Tết Quý Mão, có 5 lỗi nhất định chị em cần tránh xa

Hoài Thu |

Mắc phải những lỗi sắm và phối đồ này, chị em không bị dìm dáng thì cũng rơi vào cảnh kém duyên.

Tết là dịp để chị em thoả sức sắm sửa váy áo, xúng xính đón năm mới, thế nên không có quá nhiều yêu cầu cũng như quy định khắt khe trong việc lựa chọn trang phục. Tuy nhiên, bạn cũng nên ghi nhớ một vài lưu ý khi chọn kiểu dáng và chất liệu quần áo để phù hợp với hoàn cảnh sử dụng, đặc biệt là khi đi chúc Tết người thân, bạn bè.

Dưới đây là 5 lỗi sai phổ biến mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể mắc phải khi sắm và phối đồ dịp đầu năm. Nếu nắm vững thì sẽ càng giúp bạn trở nên tinh tế và thanh lịch hơn trong mắt mọi người.

Mặc quần áo tối màu

Vào năm mới, mọi người đều mong mỏi những điều tốt đẹp và may mắn nhất đến với người thân và gia đình mình. Chính vì vậy, những thứ tượng trưng cho sự xúi quẩy như màu đen là điều cấm kỵ. Bạn không nên diện trang phục màu đen khi đi chúc Tết đầu năm vì chúng được cho là điềm xấu, mang lại đen đủi cho bản thân và cả những người xung quanh. Thay vì đồ đen, chị em có thể lựa chọn những tông màu sáng và tôn da như: xanh, đỏ, ghi, be hay diện áo dài sáng màu để diện mạo thêm rạng rỡ, tươi mới.

Sắm đồ đi chơi Tết Quý Mão, có 5 lỗi nhất định chị em cần tránh xa - Ảnh 1.

Thiết kế quá gợi cảm

Bên cạnh việc lựa chọn màu sắc, bạn cũng nên hết sức lưu ý đến kiểu dáng trang phục. Theo đó, trang phục ngày Tết nên thanh lịch, sang trọng hoặc tối thiểu là chỉn chu và kín đáo. Bạn nên tránh những thiết kế quá gợi cảm, cắt xẻ quá sâu ở phần ngực hoặc những mẫu đầm quá ngắn làm giảm sự tinh tế của bản thân. Nếu muốn thêm phần nổi bật, bạn có thể diện đồ sáng màu hoặc có thêm một vài chi tiết nhỏ hoặc hoạ tiết hoa nhí để tạo điểm nhấn cho set đồ của mình.

Sắm đồ đi chơi Tết Quý Mão, có 5 lỗi nhất định chị em cần tránh xa - Ảnh 2.

Trang phục nhàu nhĩ

Qua trang phục, người ta cũng có thể hiểu được cá tính và con người bạn. Bạn không cần phải diện đồ có thiết kế quá cầu kỳ, mà chỉ cần đơn giản, gọn gàng là đã đủ ghi điểm trong mắt mọi người. Những chiếc áo cần được là phẳng tắp, các vết bẩn nên được làm sạch để khi lên dáng được hoàn hảo và đẹp mắt nhất.

Sắm đồ đi chơi Tết Quý Mão, có 5 lỗi nhất định chị em cần tránh xa - Ảnh 3.

Chất liệu quá mỏng

Đồ ren mỏng, xuyên thấu, cắt xẻ, đồ lưới... là những kiểu dáng bạn nên tránh khi đi chúc Tết đầu năm. Bởi chúng dễ làm lộ da thịt và cả các nhược điểm trên cơ thể nên không phù hợp với hoàn cảnh sử dụng, nhất là trong dịp đầu năm mới. Diện đồ quá mỏng, quá hở còn tạo cảm giác tự ti trong giao tiếp, khiến việc trò chuyện gặp nhiều cản trở, làm ảnh hưởng đến người đối diện.

Sắm đồ đi chơi Tết Quý Mão, có 5 lỗi nhất định chị em cần tránh xa - Ảnh 4.

Thiết kế diêm dúa

Nếu cho rằng, cứ chọn đồ nhiều chi tiết là đẹp thì bạn đã sai rồi đó. Lý do là bởi càng nhiều chi tiết rối rắm, rườm rà sẽ càng làm bạn trở nên già dặn và kém sang hơn. Chưa kể, những món đồ này còn khiến diện mạo của chị em thêm phần rối mắt, quê kiểng. Chính vì vậy, nếu không quá tự tin với khả năng mix&match của bản thân, chị em cứ ưu tiên những mẫu mốt đơn giản, kiểu dáng basic là đã có thể mặc đẹp rồi. Hãy nhớ rằng, một bộ trang phục gọn gàng sẽ giúp bạn ghi trọn điểm trong mắt mọi người.

Sắm đồ đi chơi Tết Quý Mão, có 5 lỗi nhất định chị em cần tránh xa - Ảnh 5.

Ảnh: Pinterest

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại