*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một tài khoản mạng xã hội Thread đăng tải bài viết tố cáo gian lận tại 1 cụm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với 2 giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực.
Khi điểm chuẩn đã công bố, việc xóa tên những thí sinh gian lận sẽ không còn ý nghĩa với những thí sinh khác.
"Việc con tôi được nâng điểm như thế có thể do người ta chấm sai. Có nhiều lý do lắm", ông Tiệp bày tỏ với Đất Việt.
Có 6/42 trường hợp khi bị công an triệu tập khai nhận có cung cấp thông tin cá nhân của thí sinh để nhờ nâng điểm.
Đến nay đã có 82 thí sinh gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình phải rời giảng đường đại học vì “ngồi nhầm chỗ”. Còn hàng chục thí sinh đã bị đánh cắp cơ hội, họ không được trả lại vị trí, đáng lẽ họ xứng đáng được nhận. Lý do được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra là “nếu tuyển bổ sung, sẽ gây xáo trộn lớn”.
Dù chưa có kết luận, nhưng Chánh Thanh tra Sơn La bị nghi có con được nâng điểm thi, không được tham gia hoạt động thi THPT Quốc gia 2019.
Phó Chủ tịch Cửu phủ nhận việc mình có cháu ruột được nâng khống điểm, rồi nói "đó là cháu vợ", ông không biết việc cháu được nâng điểm.
Trong danh sách phụ huynh có con được nâng điểm ở Hòa Bình có con lái xe và con của thầy cúng.
Trước những sai phạm liên quan đến tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, hôm nay, 22/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chính thức lên tiếng.
Đó là chia sẻ của Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Sơn La Trần Văn Trọng trên Zing.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La nói "việc gì phải làm chuyện mất uy tín như thế", còn Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La khẳng định "không có tác động ở đâu".