Sai lầm thường gặp khi dùng bao cao su rất nhiều nam giới đang mắc phải

Minh Khang |

Dùng bao cao su tưởng là câu chuyện đơn giản nhưng không ít tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.

Bao cao su, ảnh minh hoạ.

Bao cao su, ảnh minh hoạ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), hiện nay rất nhiều thanh niên trẻ hay vợ chồng trẻ mắc nhiều lỗi sai khi sử dụng bao cao su. Dùng sai đã dẫn tới câu chuyện có thai ngoài ý muốn, mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Dưới đây là 2 sai lầm phổ biến khi dùng bao cao su ở nam giới mà bác sĩ Thành thường gặp:

2 hành động sai lầm khi dùng bao cao su

Dùng 2 bao cao su

Đây là điều không đúng. Đeo 2 bao cao su khi quan hệ sẽ gây cọ xát, làm tăng khả năng rách bao cao su, dẫn tới vẫn có thai ngoài ý muốn hoặc lây bệnh qua đường tình dục.

Chỉ dùng bao cao su khi sắp xuất tinh

Bác sĩ Thành cho biết, trường hợp dùng bao cao su khi sắp xuất tinh gặp khá phổ biến ở các cặp đôi. Tuy nhiên, cách dùng bao cao su thiếu an toàn này không chỉ làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh tình dục mà còn tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

Sai lầm thường gặp khi dùng bao cao su rất nhiều nam giới đang mắc phải - Ảnh 1.

Bao cao su, ảnh minh hoạ.

Ngoài quan hệ tình dục đường âm đạo, thì các hình thức quan hệ khác như quan hệ đường miệng hay bằng tay cũng cần có các biện pháp ngăn chặn như đeo bao cao su khi quan hệ đường miệng, hay đeo bao ngón tay khi kích thích bằng tay.

"Hiện quan hệ tình dục bằng miệng cũng dần trở nên phổ biến, do đó quan hệ tình dục bằng miệng cũng tiềm ẩn các bệnh như sùi mào gà, các vết loét ở miệng, viêm nhiễm lậu và Chlamydia ở họng. Để phòng ngừa bệnh, quan hệ bằng miệng cũng cần có màng ngăn ở miệng, tuy nhiên hiện nay biện pháp bảo vệ cho việc quan hệ bằng miệng chưa được chú trọng", bác sĩ Thành nói.

3 hiểu sai về bao cao su

Ngoài các hành động sai lầm trên, hiện cũng có nhiều quan niệm sai lầm về bao cao su. Dưới đây là một số ví dụ:

Cho rằng đeo bao cao su tránh được 100% các bệnh quan hệ qua đường tình dục

Theo bác sĩ Thành, khuyến cáo này đúng nhưng chưa đủ. Đeo bao cao su thực tế chỉ che 1% cơ thể (dương vật), các bộ phận khác như mu, bìu, bẹn vẫn có thể mọc các nốt sùi mào gà. Do đó bên cạnh việc sử dụng bao cao su chúng ta cần có lối sống tình dục lành mạnh và chung thủy một bạn tình.

Cho rằng bao cao su càng dày càng an toàn

Bác sĩ Thành cho biết, khi đeo bao cao su dày sẽ làm tăng ma sát với thành âm đạo và tăng nguy cơ rách. Hiện nay, để an toàn, quý ông nên chọn các loại bao cao su mỏng, đàn hồi tốt nên ít bị rách thủng khi quan hệ.

Cho rằng dùng bao cao su làm giảm hưng phấn, khoái cảm

Điều này là không đúng. Đã có nhiều nghiên cứu cụ thể về vấn đề này, cụ thể trong hai nhóm dùng bao cao su và không dùng bao cao su, khi được hỏi thì chỉ số sự hài lòng về tình dục là như nhau. Thậm chí, việc dùng bao cao su khiến nữ giới có phần hài lòng hơn vì yên tâm, thoải mái, không phải lo tránh thai.

Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo, để có một đời sống tình dục an toàn, mọi người cần có lối sống lành mạnh, phối hợp các thói quen sử dụng các biện pháp tình dục an toàn cũng như khám sàng lọc định kỳ để tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Sai lầm thường gặp khi dùng bao cao su rất nhiều nam giới đang mắc phải - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại