S-300 Nga bắn hạ thành công tên lửa siêu thanh, vũ khí Mỹ - Trung "còn chạy xa"

Minh Thu |

Một quan chức quân sự Nga cho biết, hệ thống phòng không S-300B4 đã lần đầu tiên bắn hạ thành công một tên lửa siêu thanh.

Tờ Red Star dẫn lời người đứng đầu lực lượng không quân Nga , Tướng Alexander Leonov cho hay hệ thống phòng không S-300B4 được hiện đại hóa đã lần đầu tiên bắn hạ thành công một mục tiêu siêu thanh.

Sự kiện này được cho mở ra những cơ hội mới cho việc vô hiệu hóa vũ khí siêu thanh đã có trong kho vũ khí của Trung Quốc và sắp có của Mỹ.

Dù không công bố thông tin chi tiết về tốc độ di chuyển của mục tiêu siêu thanh bị hệ thống phòng không S-300B4 bắn hạ trong cuộc thử nghiệm, song đại diện của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cho tới nay, Nga đã sở hữu năng lực có thể chống lại cuộc tấn công từ vũ khí siêu thanh.

“Bảo vệ binh sĩ và các cơ sở quân sự quan trọng khỏi những cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo hiện đại của kẻ thù là một vấn đề vô cùng quan trọng. Những kinh nghiệm kỹ thuật và quân sự đã chứng minh năng lực của hệ thống S-300B4 trong cuộc chiến chống lại vũ khí siêu thanh”, ông Leonov chia sẻ.

Giới chuyên gia nhận định, các hệ thống phòng không S-300B4 có thể trở thành phiên bản kế tiếp sau hệ thống phòng không S-400 Triumph. Bởi cho tới nay, S-400 hiện là hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không duy nhất trên thế giới có khả năng tiêu diệt tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo.

Theo thiết kế, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga có thể tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại