S-300 “án binh bất động” sau khi Nga “bật đèn xanh” cho Israel tấn công Iran ở Syria?

Vũ Thu Hương |

Nga đã được thông báo về việc tên lửa Israel tấn công vào vùng ngoại ô Damascus, Syria. Lý do có động thái trên là bởi dựa trên thỏa thuận giữa Moscow và Tel Aviv mà theo đó cho phép Israel quyền tấn công vào lực lượng quân đội Iran ở Syria.

Theo Uawire, hãng thông tấn Israel Nziv.net cho hay Moscow đã được thông báo về việc tên lửa Israel tấn công vào vùng ngoại ô Damascus.

Lý do có động thái trên là bởi dựa trên thỏa thuận giữa Moscow và Tel Aviv mà theo đó cho phép Israel quyền tấn công vào lực lượng quân đội Iran ở Syria.

"Sự hợp tác Israel- Nga dựa trên lợi ích song phương của cả hai nước. Israel đặc biệt chú trọng đến việc chống lại sự hiện diện của Iran ở Syria.

Cùng với đó, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran ở Syria cũng có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nga vì điều đó làm yếu đi ảnh hưởng của Iran ở quốc gia Trung Đông này, trở thành mối đe dọa với sự kiểm soát của Nga ở Syria.

Ngoài ra, cả Nga và Israel đều có lợi ích chung trong việc tránh gây xung đột cho nhau", tờ Nziv nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia lại nhận định dù hệ thống S-300 của Nga được triển khai tại Syria nhưng vũ khí này vẫn không được sử dụng, thậm chí cả khi các cuộc không kích của Israel đe dọa tới an ninh của quân đội Nga ở Syria.

Ban đầu, hệ thống phòng thủ này được triển khai để ngăn chặn máy bay Israel tấn công vào lãnh thổ Syria.

Trước đó, Moscow lên án các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Syria và gọi đây là hành động hung hăng.

Hôm 22/11, trang tin Avia.pro cho hay khả năng Syria sẽ cho thay thế hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất bằng tên lửa HQ-9 của Trung Quốc.

S-300 “án binh bất động” sau khi Nga “bật đèn xanh” cho Israel tấn công Iran ở Syria? - Ảnh 2.

S-300 im lặng trước nhiều cuộc tấn công của Israel vào Syria

"Nhiều nguồn tin từ Syria cho biết, Syria đã bắt đầu tiến hành đàm phán với phía Trung Quốc liên quan tới thương vụ mua các hệ thống phòng không HQ-9 (theo một số nguồn tin khác là HQ-22) để thay thế cho các hệ thống S-300 của Nga vốn không thể hiện được năng lực ngăn chặn các đợt tấn công từ Israel", Avia.pro đưa tin.

Cũng theo Avia.pro, trên thực tế, các cuộc đàm phán liên quan đến việc cung cấp một số lượng lớn các hệ thống phòng không Trung Quốc cho Syria đang được tiến hành.

Lý do dẫn tới các cuộc đàm phán trên là việc quân đội Syria không được toàn quyền sử dụng hệ thống phòng không của Nga do quân đội Nga đang kiểm soát các tổ hợp S-300.

Một nguyên nhân khác là chính quyền Damascus có dự định triển khai các hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc trên khắp lãnh thổ Syria nhằm bảo vệ toàn bộ không phận quốc gia.

Hiện Syria chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được Avia.pro đăng tải.

S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa Nga do Tổng công ty khoa học công nghiệp Almaz sản xuất dựa trên phiên bản S-300P đầu tiên.

Hệ thống S-300 ban đầu được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình đối phương. Các biến thể sau đó được phát triển để đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Cuối năm ngoái, Moscow bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria. Đây là động thái đầu tiên nhằm đáp trả vụ máy bay Il-20 của Moscow bị tên lửa phòng không Syria bắn nhầm hôm 17/9 khi đang nhằm mục tiêu là máy bay Israel.

Nga đã quy trách nhiệm cho Israel về vụ việc trên, cáo buộc Tel Aviv đã thông báo quá chậm trễ về kế hoạch không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, cũng như phi công lái máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã "nấp" sau máy bay Nga dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại