Vì sao Tổng thống Pháp “né” Merkel và Poroshenko, gặp mặt Putin

Anh Tuấn |

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã phát biểu rằng cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin được diễn ra tại sân bay Vnukovo, Moscow vào ngày 6/12 “sẽ mang lại những kết quả nhất định".

“Cuộc gặp gỡ được diễn ra đúng thời điểm và vào bối cảnh cần thiết, chắc chắn sẽ mang lại kết quả trong những ngày tới đây”, Hollande trả lời phóng viên trên máy bay trên đường về Paris.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Ông Hollande còn nói thêm: “Nếu thỏa thuận ngừng bắn được xác nhận vào ngày 9/12, chúng ta có thể xem xét khả năng tiến hành đàm phán quan hệ.

Tuy nhiên, nếu cuộc xung đột gây ra thiệt hại về người trong 2 và 3 tuần tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận cụ thể.

Nếu chúng tôi không thể đàm phán, mọi chuyện sẽ lại trở về như thời Chiến tranh Lạnh với những lời đe doa và xu hướng hành động quá mức trước đây.

Điều đó có thể gây chia rẽ quan hệ của chúng tôi với Nga”.

“Tôi nghĩ đối thoại chính trị là quá trình phức tạp nhất và cần có thời gian lâu dài để củng cố”.

Ngoài ra ông còn cho biết rằng, cuộc gặp gỡ này “cho phép xác nhận những mục tiêu của hiệp ước Minsk”.

Ông Hollande cho biết sẽ thông báo Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về nội dung cuộc gặp gỡ với Putin trong vài giờ tới.

Ông còn khẳng định rằng Pháp “đang xem xét tình hình thương vụ tàu chiến Mistral, khi giờ đây đã có thể tiến hành khi tình hình xung đột ở Ukraine dịu bớt”.

“Trong cuộc hội đàm, chúng tôi không đưa ra giải pháp cho vấn đề Mistral bởi nó không có nhiều ý nghĩa và cả hai đều biết câu trả lời”, ông Hollande cho biết.

“Do đó chẳng có gì ngạc nhiên khi sau cuộc hội đàm, ông Vladimir Putin có nhắc đến 'bồi thường” trong trường hợp thương vụ bị hủy".

Mặc dù thương vụ giao Mistral cho Nga bị vướng vào khủng hoảng Ukraine và bản thân Hollande đã ra quyết định tạm hoãn, Putin không đưa ra vấn đề này trong cuộc gặp mặt ở Vnukovo.

“Chúng tôi không hề nói về Mistral, thậm chí còn không nhắc đến nó”, Putin nói, còn cho biết thêm rằng “hợp đồng thương thảo có tồn tại, và đó là một văn bản pháp lý.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thương vụ sẽ diễn ra thuận lợi”.

“Tôi không hỏi gì và Tổng thống Pháp cũng không nói một lời nào về nó.

Nếu Pháp không tuân theo hợp đồng, chúng tôi sẽ không đưa ra yêu cầu nào khác, nhưng hi vọng rằng chúng tôi sẽ nhận lại được số tiền đã trả cho Pháp”.

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận từng bước phát triển của tình hình”, Putin kết luận.

Ông Hollande đã dừng lại ở Moscow trên đường từ thủ đô Astana của Kazakhstan tới Paris.

Cuộc gặp mặt kéo dài 2 tiếng đồng hồ và không được hẹn trước, diễn ra tại sân bay Vnukovo và trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc gặp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại