EU thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Nga

Theo BBC sáng nay, 9/9, các nước thành viên của Liên minh châu Âu vừa chính thức thông qua gói các lệnh trừng phạt mới lên Nga, vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo BBC, các biện pháp mới này sẽ có hiệu lực “trong vài ngày tới”, nhằm có thời gian đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine vào ngày 12/9.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết EU đã chính thức thông qua quyết định trên bằng văn bản. Gói trừng phạt nhằm vào Nga công bố hồi tháng 7 sẽ được mở rộng, trong đó có đề xuất cấm các khoản cho vay và tài trợ từ các thành viên EU đối với một số công ty năng lượng lớn của Nga - bao gồm Rosneft, Transneft và Gazprom Neft.

Ông Herman van Rompuy cho biết, các biện pháp trừng phạt nhằm “thúc đẩy Nga thay đổi các hành động gây bất ổn ở miền đông Ukraine”.

Ông nói thêm: “Tùy thuộc tình hình, EU sẵn sàng xem xét lại toàn bộ hoặc một phần các biện pháp trừng phạt đã thông qua”.

Rosneft, một trong những công ty lớn của Nga bị các biện pháp trừng phạt của EU nhắm đến
Rosneft, một trong những công ty lớn của Nga bị các biện pháp trừng phạt của EU nhắm đến.

Trong khi đó, hôm qua, 8/9, Nga dọa sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt mới của EU bằng cách đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không châu Âu.

Trước đó, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales – Anh hôm 5/9, các lãnh đạo EU khẳng định đã thống nhất về gói trừng phạt mới, nguyên nhân chính vẫn liên quan đến cáo buộc Moscow cung cấp vũ khí và gửi hàng ngàn binh lính sang miền Đông nước láng giềng.

Ngoài ra, EU tuyên bố các biện pháp trừng phạt có thể bị đình chỉ nếu Nga tuân thủ triệt để thỏa thuận ngừng bắn và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Gói trừng phạt dự kiến được công bố hôm 5/9 nhưng sau đó tạm hoãn khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Ukraine.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga đe dọa sẽ “phản ứng” một khi gói trừng phạt mới được EU áp đặt. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói với nhật báo Vedomosti hôm 8-9 rằng các hãng hàng không phương Tây có thể bị cấm vào không phận Nga “nếu thực hiện những biện pháp trừng phạt liên quan đến lĩnh vực năng lượng hoặc bất kỳ hạn chế nào về lĩnh vực tài chính của Nga”.

Lực lượng tự vệ Ukraine chốt chặn gần TP Mariupol. Ảnh: Reuters

Lực lượng tự vệ Ukraine chốt chặn gần TP Mariupol. Ảnh: Reuters.

Việc phê chuẩn lệnh trừng phạt sẽ tự động diễn ra nếu không có thành viên EU nào phản đối. Tuy nhiên, có thông tin Phần Lan là thành viên duy nhất không chấp nhận quyết định của EU.

Cùng ngày 8/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đến thăm TP cảng chiến lược Mariupol đang bị phiến quân ly khai vây hãm. Ông Poroshenko hạ lệnh cho quân chính phủ củng cố lực lượng bằng xe tăng , bệ phóng rốc-két và phòng không.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo quân ly khai thân Nga đã thả 1.200 binh sĩ Kiev, nằm trong một phần thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, 863 binh sĩ Ukraine vẫn đang bị giam giữ và Kiev đang nỗ lực để thả tự do cho những người này.

Tổng thống Thụy Sĩ, đồng thời là Chủ tịch luân phiên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter hôm 8-9 nhận định thỏa thuận ngừng bắn là không đủ để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông nói: “Chúng ta cần một tiến trình chính trị, đối thoại quốc gia và đối thoại giữa hai tổng thống”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại