Mỹ và EU "bắt tay" trừng phạt Nga

Cả Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đều đang chuẩn bị áp đặt một vòng trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo BBC, một quan chức chính phủ Anh tiết lộ Liên minh châu Âu - cùng với Mỹ - sẽ công bố các đòn trừng phạt mới trong hôm nay (5/9), áp thêm nhiều hạn chế đối với ngành ngân hàng, năng lượng và quốc phòng Nga. Thêm một số đồng minh của ông Putin cũng bị đưa vào danh sách cấm đi lại.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực với Putin để buộc ông này ngồi vào bàn đàm phán và ra khỏi chiến địa", quan chức kể trên nói thêm.

Trước đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đã nhằm vào một số ngân hàng lớn nhất của Nga cũng như công ty dầu khí lớn nhất nước này- Rosneft.

Phương Tây cáo buộc Nga tuồn vũ khí và quân lính tới yểm trợ quân nổi dậy ở miền đông Ukraina. Moscow phủ nhận cáo buộc này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: EPA)
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: EPA)

Thời báo Tài chính của Anh cùng ngày cho biết EU chuẩn bị áp đặt lệnh cấm các tập đoàn dầu khí của Nga huy động vốn từ thị trường tài chính - tiền tệ châu Âu. Biện pháp này được cho là cứng rắn nhất đối với Nga cho tới thời điểm này liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine . Theo đó, lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước của Nga với trị giá tài sản từ 1.000 tỉ rouble (tương đương 27 tỉ USD) trở lên.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Ben Rhodes hôm 4/9 xác nhận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Xứ Wales rằng Washington đang lên kế hoạch cho làn sóng trừng phạt mới đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt này có thể sẽ được công bố ngay sau lệnh cấm vận của EU dự kiến sẽ sớm hoàn tất trong tuần này.

Theo Reuters, ông Rhodes khẳng định với báo giới rằng Mỹ đã hoàn tất các lệnh trừng phạt mới nhưng không tiết lộ chi tiết các lĩnh vực cụ thể của Nga sẽ hứng chịu.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng cho biết, các lãnh đạo châu Âu sẽ thông báo cấm vận trong hôm nay và "thực thi chúng nếu như không có tiến bộ nào đạt được về Ukraina, nhưng mọi thứ phụ thuộc vào những giờ tới đây".

Trong một diễn biến khác, ông Hollande tuyên bố hôm 4/9 rằng Paris chỉ xúc tiến chuyển giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga vào tháng 11 tới nếu Nga đáp ứng điều kiện đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và các điều kiện chính trị ở Ukraine được đảm bảo

Tín hiệu áp thêm cấm vận đối với Nga được phát đi trong lúc Tổng thống Nga Petro Poroshenko và các thủ lĩnh li khai nói rằng trong hôm nay họ có thể đạt được một lệnh ngừng bắn. Poroshenko, người cũng tham dự hội nghị NATO, hy vọng việc thực thi một kế hoạch hòa bình có thể bắt đầu ngay trong ngày. Tuy nhiên, ông tuyên bố tất cả phụ thuộc vào cuộc hội đàm hôm nay ở Minsk giữa các đại diện đến từ Ukraina, Nga, phe li khai và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

"Chúng tôi muốn chứng tỏ với Nga rằng cách hành xử của họ là không thể chấp nhận và họ nên tôn trọng luật pháp quốc tế " - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Barroso nhấn mạnh bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Newport - Anh.

Khoảng 2.600 người đã thiệt mạng vì chiến sự giữa quân đội Ukraina và quân li khai ở miền đông nước này kể từ tháng 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại