Ukraine tiết lộ bằng chứng về thủ phạm vụ pháo kích Mariupol

My Lan |

Tuyên bố được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia ngày 25/1.

Hãng tin Mỹ AP dẫn lời Tổng thống Poroshenko hôm 25/1 tuyên bố, các cuộc trò chuyện qua điện thoại và sóng vô tuyến bị nghe lén là bằng chứng về việc chính ly khai Ukraine là thủ phạm gây ra vụ pháo kích Mariupol.

Trước đó, Reuters dẫn tin từ chính quyền Mariupol cho hay, vụ tấn công gây ra bởi các rocket từ hệ thống tên lửa tầm xa GRAD.

Theo AP, tại Mariupol, các nhân viên xử lý tình huống khẩn cấp đã xử lý các mảnh vỡ rocket tại hiện trường vụ tấn công. Cảnh sát cho hay, 2 quả rocket chưa phát nổ đã được tìm thấy tại một ngân hàng và một toà nhà chung cư.

Lãnh đạo phe ly khai Alexander Zakharchenko ban đầu tuyên bố, lực lượng của ông này đã bắt đầu một cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Mariupol, nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Tuy nhiên, sau đó, ông này đã rút lại tuyên bố của mình và cáo buộc quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Vụ nã rocket nhằm vào Mariupol diễn ra một ngày sau khi ly khai bác bỏ thoả thuận hoà bình và tuyên bố, họ sẽ tiến hành tấn công đa phương nhằm vào chính quyền Ukraine ở Kiev, nhằm kiểm soát thêm nhiều phần lãnh thổ.

Mặc dù chưa xác định ai là thủ phạm gây ra vụ pháo kích, Mỹ và EU đã lên tiếng chỉ trích Nga, cáo buộc nước này hậu thuẫn phe ly khai, gây rối loạn Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn bác bỏ thông tin này.

Trong khi đó, Nga lại đổ lỗi cho Kiev vì làm gây ra tình trạng bạo lực, làm căng thẳng thêm xung đột ở Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại