Ukraine đòi Nga bồi thường 1.000 tỉ USD vì Crimea, Donbass

Đức Huy |

Theo tin từ RT, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk mới đây đã tuyên bố Kiev sẽ kiên quyết đòi khoản bồi thường nói trên từ Moscow.

Theo ông Yatsenuyk, khoản tiền bồi thường 1.000 tỉ USD này sẽ bù đắp cho những thiệt hại của việc Ukraine mất đi Ukraine cũng như những hành động mà Kiev cáo buộc Nga đang thực hiện tại Donbass.

Thủ tướng Ukraine cũng cho biết, nước này đã đặt ra thời hạn 29/10 để Nga chấp nhận thỏa thuận cơ cấu lại khoản nợ trị giá 3 tỉ USD của Ukraine, bằng không hai bên sẽ "dắt nhau ra tòa". Khoản nợ này sẽ đáo hạn vào tháng 12 tới.

"Ngày 29/10 tới chúng tôi sẽ để Nga quyết định họ có chấp nhận điều kiện của Ukraine hay không. Chúng tôi đã sẵn sàng cho các thủ tục pháp lý" - ông Yatsenyuk cho biết.

Về phần mình, điện Kremlin cho biết họ rất ngạc nhiên trước tuyên bố của Ukraine.

"Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga. Donbass là lãnh thổ của Ukraine. Làm thế nào mà họ nghĩ ra được con số 1.000 USD đó? Tôi cũng không rõ" - thư kí báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với hãng tin TASS.

Phía Nga cũng nhiều lần cho biết họ không có ý định cơ cấu lại món nợ của Kiev mà thay vào đó họ muốn đầu tư khoản tiền này vào những dự án cơ sở hạ tầng tại Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại