Trùm Taliban bất ngờ gửi thư xin lỗi nạn nhân

Adnan Rasheed, một chỉ huy của tổ chức khủng bố Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đã viết thư cho Malala Yousafzai để bào chữa về việc tổ chức này cố gắng thủ tiêu cô, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc vì những gì đã xảy ra.

Trùm khủng bố bị truy nã Adnan Rasheed (trái) viết thư gửi cho Malala (phải).

Bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, kẻ khủng bố bị truy nã Adnan Rasheed cho biết y vô cùng sốc khi nghe tin về vụ ám sát Malala vào tháng Mười năm ngoái.

Malala, khi đó 15 tuổi, đã bị thương nghiêm trọng bởi những tay súng đeo mặt nạ, những kẻ đã theo dõi cô trên một chiếc xe buýt khi cô đang từ trường về nhà tại thung lũng Swat, tây bắc Pakistan.

Vụ nổ súng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế và Malala được đưa tới Anh để điều trị.

Sức khỏe của Malala đã được hồi phục tốt tới nỗi cô có thể phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào sinh nhật lần thứ 16 của mình tuần trước. Cô nói rằng cô đã có dũng khí mới để đấu tranh cho mọi trẻ em đều có quyền được giáo dục miễn phí.

Lá thư từ Rasheed, người vượt ngục vào năm ngoái sau khi bị bắt vì bày mưu ám sát cựu Tổng thống Pakistan, không đưa ra một lời xin lời đầy đủ.

"Tôi vô cùng sốc khi cô bị tấn công. Tôi ước rằng điều đó chưa từng xảy ra và tôi phải khuyên nhủ cô trước". Y giải thích rằng Malala bị bắn không phải vì cô tới trường mà vì cô phát ngôn chống lại Taliban tại Pakistan.

"Taliban tin rằng cô cố tình viết ra những lời lẽ chống lại họ và đang thực hiện một chiến dịch nhơ bẩn để phỉ báng những nỗ lực thành lập hệ thống Hồi giáo tại Swat của họ và những gì cô nói đầy tính khiêu khích," y viết.

"Cô nói trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc rằng bút mạnh hơn kiếm, vì thế họ tấn công cô vì lưỡi kiếm của cô chứ không phải quyển sách hay trường học."

Rasheed cũng nói thêm rằng y không phản đối việc cho các bé gái tới trường nhưng kịch liệt phản đối nền giáo dục phương tây.

"Có hàng ngàn bé gái, những người đang tới trường trước vào sau cuộc nổi dậy của Taliban tại Swat, cô có thể giải thích tại sao chỉ có cô nằm trong danh sách của họ", y hỏi.

"Cô và Liên Hợp Quốc đang ngụy tạo rằng cô bị bắn do giáo dục, mặc dù đó không phải là lý do, thực ra mà nói, không phải giáo dục mà sự tuyên truyền của cô là vấn đề và những gì cô đang làm lúc này."

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), là một nhóm tập hợp các bè phái chiến binh khác nhau hoạt động tại khu vực bộ tộc tây bắc Pakistan, dọc theo biên giới với Afghanistan.

Dưới sự thống trị của Taliban tại Afghanistan từ năm 1996-2001, phụ nữ bị buộc phải che mặt, bị cấm đi bầu cử hoặc ra khỏi nhà trừ khi có 1 người đàn ông là họ hàng, người thân đi kèm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại