1 triệu USD cho cuộc trò chuyện với Kim Jong-un

Tờ Chosun cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang yêu cầu một khoản thù lao lớn nếu báo chí nước ngoài muốn phỏng vấn ông nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký thỏa thuận đình chiến, 27/7, tạm ngừng cuộc chiến giữa hai miền Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nguồn tin cho biết, Bình Nhưỡng đã mời một loạt phóng viên nước ngoài tới tham gia sự kiện này, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí phương Tây và Nhật Bản, chẳng hạn AP, BBC và Kyodo News.

Tuy nhiên, Chosun cho hay, khoản thù lao mà nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu cho cuộc phỏng vấn với phóng viên nước ngoài rơi vào khoảng 1 triệu USD.

Ngoài các cơ quan truyền thông nước ngoài, Triều Tiên cũng quyết định mời hàng ngàn nhân vật quan trọng khác trên thế giới đến dự sự kiện.

Trước đó, hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự nói rằng, qua giám sát vệ tinh đã phát hiện được trên 10.000 quân nhân Triều Tiên đang tập dượt để diễu binh tại sân bay Mirim gần Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 60 năm chấm dứt chiến tranh. Nhiều tên lửa tầm ngắn và tầm trung đã được đặt lên giàn phóng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại