Tổng thống Putin đã tới Hà Nội, bắt đầu lịch trình dày đặc

Sáng nay 12-11, chuyên cơ chở Tổng thống Nga đã đáp xuống sân bay Nội Bài, mở đầu chuyến thăm cấp Nhà nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang.

Tháp tùng Tổng thống Putin có ông các quan chức cấp cao của Nga: Bộ trưởng Ngoại giao Sergey V. Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yury V. Ushakov, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sergey E. Donskoy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và khoa học Dmitry V. Livanov, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Vladimir R. Medinsky, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nikolay A. Nikiforov, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Alexander V. Novak, Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika I. Skvortsova, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Alexey V. Ulyukaev, Trưởng Cơ quan Liên bang về sự hợp tác kỹ thuật quân sự Alexander V. Fomin … và đại diện của các tập đoàn kinh tế lớn của Nga.

Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba trên cương vị nguyên thủ quốc gia Nga của Tổng thống Vladimir Putin chỉ diễn ra trong ngày 12-11 và ông có một lịch trình làm việc dày đặc tại Hà Nội.

Theo chương trình, Tổng thống Putin sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Putin có cuộc gặp hẹp và hội đàm chính thức. Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Nga chứng kiến lễ ký hàng loạt các văn kiện hợp tác quan trọng.

Chiều cùng ngày 12-11, Tổng thống Putin sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tối nay 12-11, trước khi dự triển lãm ảnh về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - LB Nga và dự lễ khai mạc Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam, Tổng thống Putin sẽ tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đêm nay, Tổng thống Putin sẽ rời Hà Nội, lên đường sang Seoul (Hàn Quốc), tiếp tục chuyến công du châu Á.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống V. Putin tại Hội nghị APEC năm 2012 diễn ra tại Nga

Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Năm 2012 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương Việt - Nga với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao như: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Nga tháng 7-2012 và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 20 tại Vladivostok tháng 9-2012; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 5-2013; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tháng 3-2013. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam tháng 11-2012.

Quan hệ kinh tế - thương mại phát triển năng động với kim ngạch hai chiều Việt Nam - Liên bang Nga năm 2012 đạt gần 3,7 tỷ USD và 8 tháng của năm 2013 đạt gần 2,45 tỷ USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,7 tỷ USD và nhập khẩu 750 triệu USD. Hiện Nga đứng thứ 18/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 93 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD. Việt Nam có 17 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn 2,4 tỷ USD.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Liên bang Nga V.Putin nhằm thể hiện coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thiết lập quan hệ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực cũng như thể hiện tiếp tục phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Putin nói: “Tôi tin tưởng những cuộc hội đàm cấp cao nhất diễn ra ở Hà Nội sẽ có kết quả tốt đẹp như truyền thống từ trước tới nay, và sẽ tạo ra một động lực mới mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nhà nước và hai dân tộc chúng ta”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại