Tổng thống Obama gọi điện cảnh báo Tổng thống Putin

Phương Đăng |

Tổng thống Barack Obama vừa trực tiếp cảnh báo người đồng cấp Nga, Tổng thống Vladimir Putin hoặc chấp thuận các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine hoặc sẽ phải trả cái giá đắt hơn trong cuộc điện đàm hôm qua (10.2).

Trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến cuộc xung đột đẫm máu ở Ukraine tại thủ đô Minsk của Belarus, ông chủ Nhà Trắng đã có cuộc điện đàm với ông chủ Điện Kremlin nhằm thúc giục nhà lãnh đạo Nga chấp thuận các điều khoản trong thỏa thuận trên.

Nếu không, ông Obama cảnh báo, Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm hại hơn.

"Nếu Nga tiếp tục hành động khiêu khích tại Ukraine, bao gồm việc gửi binh sĩ, vũ khí và tài chính để hỗ trợ  lực lượng ly khai, cái giá mà Nga phải trả sẽ cao hơn", tuyên bố hôm qua (10.2) của Nhà Trắng dẫn lời ông Obama.

Tổng thống Mỹ Obama (trái) đã gọi điện cảnh báo Tổng thống Nga Putin về Ukraine.

Chính phủ Kiev cùng phương Tây không ngừng cáo buộc Moscow huấn luyện và hỗ trợ cho lực lượng ly khai Đông Ukraine bất chấp Nga nhiều lần mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố trên.

Trong khi đó, về phần mình, Điện Kremlin đáp trả rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine là cuộc xung đột "nội bộ", không liên quan đến Nga. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh, chính phủ Kiev cần phải tổ chức đàm phán, thương lượng với lực lượng ly khai ở miền Đông để chấm dứt tình trạng đổ máu.

Ngoài ra, tuyên bố của văn phòng báo chí Điện Kremlin còn cho biết, trong cuộc điện đàm, “Tổng thống Nga và Mỹ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chính trị, thông qua đối thoại, mong muốn giải quyết các vấn đề trong nước Ukraine càng sớm càng tốt nhằm ngăn chặn đổ máu, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân ở tất cả các vùng thuộc Ukraine, trong đó có vùng Đông – Nam đang chìm trong xung đột đẫm máu”.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã “đánh giá chi tiết về tình hình ở miền Đông Ukraine, và nhấn mạnh về các đề xuất gần đây của Nga, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình vào ngày 11.2 tại Minsk.

Giới lãnh đạo của Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài ở Đông Ukraine tại thủ đô Minsk của Belarus hôm nay (11.2).

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, các nhà lãnh đạo bước vào bàn đàm phán "với tâm thế quyết phải giành được kết quả tốt đẹp".

Tuy nhiên, theo ông Francois Hollande, dù có tâm thế như vậy, song kết quả đàm phán như mong muốn là điều không ai dám chắc.

Còn Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier chia sẻ, việc các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra không có nghĩa là chúng sẽ thành công.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh, các cuộc đàm phán hòa bình tại Minsk là "cơ hội cuối cùng" để chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hơn 5.300 người thiệt mạng tại Đông Ukraine kể từ tháng 4.

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại Đông Ukraine chuẩn bị bắn rocket.

Giới phân tích cũng nhận định, cuộc đàm phán ở Minsk có lẽ là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột Ukraine.

Kết quả của cuộc đàm phán tại Minsk theo đó, sẽ thực sự quyết định số phận của Ukraine.

Nếu không đạt thoả thuận được, Ukraine, vốn đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ kinh tế, sẽ trở thành một “lỗ đen” ở châu Âu và xung đột vũ trang sẽ lan rộng ra ngoài khu vực, bao gồm cả các Kharkov và Odessa, đe dọa phân chia Ukraine vĩnh viễn.

Ngoài ra, đối với Nga, đàm phán hòa bình tại Minsk nếu thành công, sẽ có tác động hàn gắn mối quan hệ giữa Moscow và châu Âu, cũng như dẫn đến việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt với nước này vì khủng hoảng Ukraine.

Chiến sự leo thang ác liệt tại Đông Ukraine đã khiến phương Tây tăng các áp lực lên Nga, bao gồm việc mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Obama đang cân nhắc về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Nhiều nước châu Âu, bao gồm Đức quyết liệt phản đối kế hoạch của Mỹ để cung cấp vũ khí cho Kiev vì cho rằng, động thái này sẽ chỉ khiến xung đột ở Đông Ukraine leo thang mạnh mẽ hơn.

Về tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine, hôm qua (10.2), thành phố Kramatorsk, cách chiến tuyến của quân đội Kiev và lực lượng ly khai khoảng 50 km đã hứng chịu một trận "mưa tên lửa".

Các khu dân cư gần đó cũng bị tàn phá.

Chính quyền Donetsk hiện do phe ly khai địa phương kiểm soát cho biết, 12 người đã thiệt mạng và 64 người khác đã bị thương (trong đó có 29 dân thường) bởi các cuộc xung đột trong 24 giờ qua.

Ít nhất 7 dân thường đã thiệt mạng.

Trong khi đó,  thị trấn Vuhlehirsk, nơi được xem là chiến địa ác liệt giữa quân ly khai địa phương và quân đội Kiev, hôm qua cũng bị pháo kích nặng nề.

Lực lượng ly khai đang nỗ lực bao vây binh lính Kiev gần thành phố Debaltseve.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại