Truyền hình Mỹ gây sốc khi gọi quân đội Ukraine là “thân Mỹ”

M.Y |

Hôm qua, kênh truyền hình CNN đã làm dậy sóng mạng xã hội: Khi đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, kênh này đã gọi quân đội Ukraine là lực lượng “thân Mỹ” (pro-US).

CNN đã cho chạy dòng tít “Obama cân nhắc trang bị vũ khí cho binh lính thân Mỹ” khi nói về binh lính Ukraine.

Dòng chữ này giữ nguyên trên màn hình vài phút trước và trong lúc phóng viên Carol Costello phỏng vấn tướng James Reese sáng 9.2.

Lập tức người xem đã chụp lại màn hình này và chia sẻ rộng rãi trên mạng, gây nên những phản ứng khá mạnh mẽ.

Một trong những bình luận trên mạng gọi đây là “điều ngu xuẩn nhất tôi nhìn thấy hôm nay”, “chiếc mặt nạ bị lật tẩy”.

Việc gọi lực lượng quân đội Kiev là “lực lượng thân Mỹ” có vẻ là sự đối lập hoàn hảo với cụm từ “quân nổi dậy thân Nga” mà báo chí phương Tây thường dùng để nhắc tới phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Báo chí phương tây cáo buộc phe ly khai nhận được sự ủng hộ trực tiếp từ Nga.

Nga nhiều nhần khẳng định họ không liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, Mỹ và EU không thể chứng minh được cáo buộc Nga hậu thuẫn và trang bị vũ khí cho phiến quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại