Sau Nga, tới lượt Séc muốn cho thanh niên Ukraine trốn lính

Thiên Hà |

Giữa tình hình Cộng hòa Séc muốn tăng cường các biện pháp chống người nhập cư, thì một nhà lập pháp của Séc đã gợi ý rằng nước này chào đón các người nhập cư đến từ Ukraine, nhất là các thanh niên Ukraine trốn lính.

Ông Milan Sarapatka, một nghị sĩ của quốc hội Ukraine và là một đại diện của đảng cánh hữu tại Séc muốn nhìn thấy sự gia tăng số lượng thanh niên Ukraine trốn lính nhập cư đến Séc.

Ông Sarapatka nói với đài phát thanh Praha rằng người Ukraine "văn hóa châu Âu" và "có chung tôn giáo", nên họ sẽ có nhiều ưu điểm hơn những người nhập cư và tị nạn từ Trung Đông hoặc châu Á.

"Chúng ta có nghĩa vụ là phải đáp ứng lại các thách thức của việc nhập cư, thay vì chỉ ngồi chờ đợi "những cơn gió của chiến tranh" ở trung đông hay một số thảm họa ở châu Á mang đến cho chúng ta", ông Sarapatka giải thích.

"Ví dụ, tại Ukraine đang có một cuộc nội chiến đang diễn ra. Rất nhiều người cần được sự giúp đỡ. Những người này muốn thay đổi cuộc sống của họ và sẵn sàng làm điều đó.  

Vì vậy, tại sao Cộng hòa Séc chỉ cấp cho sinh viên Ukraine chỉ có 10 học bổng mỗi năm?

Chúng ta đang cần các chuyên gia trong nhiều ngành nghề, những người có chung văn hóa tôn giáo với chúng ta.

Chính phủ nên thay đổi và cấp hàng chục ngàn học bổng cho thanh niên Ukraine".

Trong trường hợp như vậy, "chúng ta sẽ nhận được từ Ukraine một thế hệ trẻ thông minh.

Sau đó, những người đã biết về văn hóa của Séc sẽ ở lại với chúng ta, tạo dựng sự nghiệp và tương lai của họ tại đây", ông nghị sĩ giải thích ý tưởng của mình.

Trong năm 2014 số người nhập cư bất hợp pháp đến Séc gia tăng đáng kể, 20% số đó đến từ Ukraine.

Trong năm 2014 đã có 5.000 sống bất hợp pháp tại Séc trong đó có khoảng 1.000 người Ukraine. Trong khi đó năm 2013, chỉ có 670 người nhập cư bất hợp pháp vào Séc.

Chính quyền Séc tin rằng làn sóng nhập cư vào nước họ sẽ gia tăng hơn nữa nếu tình hình xung đột trên thế giới vẫn căng thẳng.

Tháng 1.2015 chính phủ séc đã chấp nhận từ 100 đến 150 công dân Ukraine trốn lính sang Séc.

Người dân Séc cũng có thái độ khá tốt với người nhập cư Ukraine, vì những người Ukraine đến Séc thường làm những công việc mà dân Séc ngày nay không muốn làm nên người Ukraine không gây ảnh hưởng đến đời sống của người Séc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại