*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo Nga và Belarus đã khởi động một cuộc tập trận hạt nhân chung.
Trong khi phương Tây vẫn loay hoay tìm tiếng nói chung về trừng phạt hay phục hồi, Trung Quốc, với khả năng sản xuất vượt trội, chuỗi cung ứng nhanh nhạy và ít ràng buộc chính trị, đang sẵn sàng bước vào thị trường Nga thời kỳ hậu chiến như một đối thủ không dễ đánh bật.
Nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới đang tăng cường đa dạng hóa nguồn cung và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Nga.
Mức chiết khấu đã lên đến 20 USD/thùng dành cho dầu Ural nổi danh của Nga.
Việc Lukoil rút khỏi Iraq không chỉ là một thất bại chiến lược của Nga ở Trung Đông, mà còn là chiến thắng ngoại giao của phương Tây, đánh dấu sự trở lại của các tập đoàn năng lượng Mỹ và châu Âu tại một trong những khu vực dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.
Nga đang tiến hành tăng tốc việc hiện đại và đa dạng hóa kho vũ khí nhằm mở rộng khả năng tấn công sâu vào các thành phố và cơ sở hạ tầng phía sau tiền tuyến của Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi hai loại vũ khí mới nhất của Nga là nhanh hơn, hiệu quả hơn, có khả năng đảm bảo an ninh và duy trì thế cân bằng chiến lược, thậm chí có thể phục vụ mục đích khai thác kim loại hiếm và các sứ mệnh lên Mặt trăng.
Ngày 4/11, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga, cho bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.
Mỹ đã lập tức nhắm đến thị trường ‘màu mỡ’ này tại châu Âu bằng LNG giá rẻ hấp dẫn.
Trước sức ép lớn từ phía Mỹ, quốc gia này vẫn khẳng định không ngừng mua dầu Nga.
Thêm một khách hàng của Nga đứng trước lựa chọn khó khăn.
Theo hãng tin TASS, Moscow và New Delhi đang đàm phán về việc tăng cường cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga cho Ấn Độ.