Thông điệp 2016 của Kim Jong Un: Tuyệt nhiên không có hạt nhân!

Đức Huy |

Nhân ngày đầu năm mới 2016, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có bài phát biểu gửi tới người dân nước mình, trong đó ông không hề đả động tới vũ khí hạt nhân, theo Yonhap.

Trong bài phát biểu kéo dài 30 phút được truyền hình trực tiếp hôm nay (1/1/2016), ông Kim Jong Un kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, và nói rằng phía Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại cởi mở với Seoul về việc hợp nhất hai miền Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, nước này hoàn toàn có thể đàm phán một cách thẳng thắn với Hàn Quốc, đồn thời kêu gọi người láng giềng phía Nam tuân thủ thỏa thuận đã được hai bên kí kết hồi tháng 8/2015 về việc giảm căng thẳng quân sự.

"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại cởi mở với bất kì ai muốn hòa bình và thống nhất. Hàn Quốc cần tôn trọng tinh thần thỏa thuận liên Triều được kí kết vào tháng 8. Seoul cần tránh những hành động có thể ảnh hưởng tiêu cực tới không khí hòa giải hiện nay" - ông Kim phát biểu.


Quan chức hai miền Triều Tiên đàm phán tại Bàn Môn Điếm hồi tháng 8/2015. Ảnh: Yonhap

Quan chức hai miền Triều Tiên đàm phán tại Bàn Môn Điếm hồi tháng 8/2015. Ảnh: Yonhap

Hai miền Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận trên vào ngày 25/8/2015, sau vụ việc một binh sĩ Hàn Quốc giẫm phải mìn được cho là do lính Triều Tiên đặt tại khu vực biên giới hai nước.

Trở lại với bài phát biểu của Kim Jong Un, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyệt nhiên không hề nhắc tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia này.

Thay vào đó, trọng tâm của thông điệp đầu năm lần này được ông Kim Jong Un xoáy vào vấn đề kinh tế và đời sống của người dân Triều Tiên.

"Đảng Lao động Triều Tiên sẽ đặt ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trên hàng triệu nhiệm vụ quốc gia khác" - ông phát biểu.

Kim Jong Un nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện năng suất và hiệu quả làm việc trong nhiều ngành nghề, từ năng lượng cho đến nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và đánh bắt thủy hải sản.

"Chúng ta sẽ phải đạt được một bước ngoặt trong phát triển kinh tế" - ông Kim khẳng định.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp tới người dân nước này trong ngày đầu tiên của năm mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại