Thông điệp năm mới của Tập Cận Bình: Đơn điệu!

Hải Võ |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới vào lúc 19h00 ngày 31/12/2015 (giờ địa phương).

Đây là năm thứ 3 ông Tập đọc lời chúc đầu năm, đánh dấu năm thứ 4 trên cương vị lãnh đạo Trung Quốc.

Ngôn ngữ mạng

Lời chúc năm ngoái của Chủ tịch Tập Cận Bình tạo được sự quan tâm lớn từ người dân Trung Quốc khi lần đầu tiên ngôn từ thường sử dụng trên mạng xã hội như "bấm like" được đưa vào bài phát biểu.

Không xuất hiện nhiều từ ngữ gần gũi với giới trẻ như trước đó, nhưng lời chúc năm mới 2016 của ông Tập cũng không quên lồng ghép cách nói tỏ ra thân thiện.

Ông dùng từ "danh sách bạn bè" để nói về ngoại giao và kỳ vọng xã hội quốc tế "nghe được tiếng nói Trung Quốc, nhìn thấy phương án của Trung Quốc" trong các vấn đề nóng.

"Trước những con người phải gánh chịu cảnh chiến tranh, chúng ta bày tỏ cảm thông và đau buồn, nhưng càng phải có trách nhiệm và hành động.

Trung Quốc sẽ mãi mãi mở rộng tay với thế giới, tận khả năng giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, để 'danh sách bạn bè' của chúng ta ngày càng mở rộng," Tập Cận Bình nói.

2 nhân vật cụ thể được đề cập

Trong lời chúc dài hơn 1.300 chữ, ông Tập đề cập đến nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và nhà khoa học Trung Quốc đoạt giải Nobel Đồ U U.

Cuộc gặp mặt lúc 15h00 ngày 7/11 tại khách sạn Shangri-la, Singapore và cái bắt tay lịch sử sau 66 năm giữa lãnh đạo 2 bờ eo biển Đài Loan được tin là đã đặt cột mốc mới cho chính sách hướng tới "một Trung Quốc" của Bắc Kinh.

Trong lời chúc 2016, ông Mã được ông Tập gọi một cách trang trọng là "Mã Anh Cửu tiên sinh".

Nhắc tới Đồ U U, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh bà là nhà khoa học trong nước đầu tiên của Trung Quốc giành được giải Nobel khoa học.


Cái bắt tay lịch sử kéo dài gần 2 phút giữa ông Tập Cận Bình và ông Mã Anh Cửu. Ảnh: Xinhua

Cái bắt tay lịch sử kéo dài gần 2 phút giữa ông Tập Cận Bình và ông Mã Anh Cửu. Ảnh: Xinhua

3 thu hoạch

Bất chấp thực tế nền kinh tế Trung Quốc chứng kiến nhiều nguy cơ và sự suy giảm của thị trường chứng khoán vào mùa hè vừa qua, ông Tập Cận Bình vẫn tin rằng một thu hoạch lớn của nước này năm 2015 là "tăng trưởng kinh tế tiếp tục nằm trong nhóm đầu thế giới".

Trung Quốc là nền kinh tế có quy mô lớn thứ 2 thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 đạt 2.9%, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc tính đến hết quý 3 là 6.9%, theo thông tin từ tờ Tân Kinh.

Bên cạnh đó, 2 thành công khác ở lĩnh vực quốc nội được ông chỉ ra là: Gia tăng cải cách toàn diện, tiếp tục làm sâu cải cách thể chế tư pháp; chuyên đề "ba nghiêm ba thực" thúc đẩy cải thiện môi trường chính trị, đấu tranh chống tham nhũng.

"Ba nghiêm ba thực" là cụm từ được ông Tập nhắc đến lần đầu tiên tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày 9/3/2014, yêu cầu giới quan chức nước này "phải nghiêm với tu thân, sử dụng quyền lực, kỷ luật với bản thân; phải thực trong công tác, khởi nghiệp, làm người".

4 sự kiện đáng buồn

Trong lời chúc 2016, Tập Cận Bình nhắc đến 4 sự việc đau lòng khiến người dân Trung Quốc khó quên trong năm 2015. Lớn nhất là vụ chìm phà Ngôi sao phương Đông trên sông Trường Giang, theo báo cáo mới nhất đã khiến 442 người thiệt mạng.

3 sự vụ khác là: Vụ nổ khủng khiếp ở Thiên Tân; vụ lở đất ở Thâm Quyến làm sập, lở 33 tòa nhà; vụ con tin Trung Quốc bị khủng bố sát hại.

Bên cạnh việc con tin người Trung Quốc Fa Jinghui bị Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hại vào tháng 11/2015, tuyên bố của ông Tập được cho là đề cập đến cả việc cảnh sát, quân đội nước này gia tăng hoạt động trấn áp các hành động cực đoan ở Tân Cương.


Vụ chìm phà Ngôi sao phương Đông khiến 442 người thiệt mạng

Vụ chìm phà Ngôi sao phương Đông khiến 442 người thiệt mạng

Những vấn đề cần nỗ lực

Chủ tịch Trung Quốc đánh giá những vấn đề cần đẩy mạnh trong năm 2016 chủ yếu là trong lĩnh vực quốc nội, bao gồm: Cải cách cơ cấu; thúc đẩy cải cách mở cửa; thúc đẩy xã hội công bằng chính nghĩa; thúc đẩy xây dựng môi trường chính trị "sông nước trong xanh".

"Sông xanh núi xanh" cũng là cụm từ đã rất lâu mới xuất hiện trở lại trong một phát biểu của Tập Cận Bình, kể từ đánh giá "sông nước trong xanh chính là núi vàng, núi bạc" khi ông thị sát ở tỉnh Chiết Giang năm 2005.

Một vấn đề khác được ông Tập đề ra là vấn đề xóa đói giảm nghèo.

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc nói chung, 2015 là một năm thành công lớn về ngoại giao của nước này khi Tập Cận Bình thực hiện số chuyến công du "nhiều chưa từng thấy".

Trong lời chúc năm ngoái, ông Tập được cho là đã có sự "cảnh cáo nhẹ nhàng" nhằm vào Nhật Bản, trong khi quan hệ Trung-Nhật tiếp tục diễn biến căng thẳng năm 2015 và thậm chí leo thang vào cuối năm.

Vấn đề biển Đông khiến Trung Quốc hứng vô số chỉ trích từ cộng đồng quốc tế năm 2015 cũng bị Tập Cận Bình "lờ đi" trong bài phát biểu hôm qua.

6 chuyện vui không che được bất ổn

Tổng kết năm 2015, Tập Cận Bình liệt kê 6 sự kiện "vui" để khẳng định "chỉ cần quyết tâm thì giấc mơ có thể trở thành hiện thực".

Trong đó, sự kiện lớn nhất và thu hút được sự quan tâm của quốc tế nhất là việc Trung Quốc tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II và lễ duyệt binh rầm rộ trên quảng trường Thiên An Môn ngày 3/9.

Những sự kiện khác được nêu ra như Bắc Kinh giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông lần thứ 24, đồng nhân dân tệ được vào Giỏ tiền tệ của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), siêu máy tính Trung Quốc phá kỷ lục thế giới...

Dù vậy, lời chúc đầu năm 2016 của Tập Cận Bình được đánh giá là chủ yếu mang tính liệt kê đơn điệu, không thể hiện được tính "truyền cảm hứng" lớn, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Trung Quốc đối diện với tâm lý bất ổn gia tăng trong năm qua và cần được cổ vũ, khích lệ.

Tờ New York Times (Mỹ) ngày hôm qua, 31/12/2015, đã dẫn lời nhiều học giả Trung Quốc khẳng định bầu không khí bất an đã bao trùm cả hệ thống quan chức nước này do chiến dịch chống tham nhũng, trong khi người dân bối rối với sự biến đổi của các chính sách.

Phòng làm việc thay đổi

Văn phòng của ông Tập Cận Bình đã có một số chi tiết thay đổi so với khi ông đọc lời chúc năm 2015. Đáng chú ý nhất là 7 bức ảnh mới đã xuất hiện trên giá sách của ông.

Đây là những hình ảnh đánh dấu một số sự kiện quan trọng của Trung Quốc và ông Tập trong năm qua, như bức ảnh ông đọc diễn văn tại lễ duyệt binh 3/9 hay phát biểu tại phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Sự thay đổi hàng năm trong văn phòng của Tập Cận Bình thường được truyền thông nước này "chú ý", hoặc được sắp đặt trước, để chuyển tải thông điệp mang ý nghĩa cá nhân hơn về nhà lãnh đạo Trung Quốc.

7 bức ảnh cũng có thể xem là cách ông Tập "khoe" những thành tích của mình trong năm qua.


7 bức ảnh mới xuất hiện trong phòng làm việc của Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Kinh

7 bức ảnh mới xuất hiện trong phòng làm việc của Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Kinh


Ông Tập phát biểu tại lễ duyệt binh 3/9. Ảnh: Tân Kinh

Ông Tập phát biểu tại lễ duyệt binh 3/9. Ảnh: Tân Kinh

[Video] Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc lời chúc năm mới 2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại